2 tên trộm mâu thuẫn vì ăn chia không đều

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 23-2, Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối tượng Lê Minh Trí (23 tuổi), trú tại phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ về tội trộm cắp.

2 tên trộm mâu thuẫn vì ăn chia không đều

(ANTĐ) - Ngày 23-2, Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối tượng Lê Minh Trí (23 tuổi), trú tại phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ về tội trộm cắp.


Đối tượng Lê Minh Trí
Theo điều tra công an, trước đó, 2 đối tượng Nguyễn Trường Giang và Lê Minh Trí, đều trú tại phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ rủ nhau đi trộm xe máy.

Khi 2 đối tượng đi qua nhà chị Phan Thị Tuyên, ở, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), thì phát hiện cửa nhà mở, chiếc xe Honda Air Blade BKS 65N2-2245 dựng trong nhà. 2 đối tượng đã trộm chiếc xe máy trên.

Trong cốp chiếc xe máy của chị Tuyên còn có 120 triệu đồng, 22 lượng vàng và một số tài sản khác. Nhưng, Trí chỉ chi cho Giang 2 lượng vàng và 8 triệu đồng.

Mấy ngày sau đó, Giang phát hiện Trí mua liền 2 chiếc xe máy. Giang cho rằng mình đã bị Trí ăn chặn, nên hai bên cãi nhau. Sau đó, Trí trốn lên TP HCM và bỏ lại chiếc xe máy mà chúng đã lấy trộm của chị Tuyên ở một bãi giử xe.

Sau một thời gian điều tra, Công an TP Cần Thơ đã bắt được đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Bước đầu, tại cơ quan công an đối tượng này khai nhận ngoài vụ trộm cắp xe máy của chị Tuyên, Giang và Trí còn thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy đắt tiền khác.

Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Minh Trí về tội trộm cắp.