Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

2 vụ đánh bom xe tại Somalia khiến hơn 50 người thương vong

Kinhtedothi - Ít nhất 23 người chết và 30 người bị thương trong 2 vụ bom xe xảy ra ngày 28/10 gần Dinh Tổng thống tại thủ đô Mogadishu, Somalia, theo tin từ cảnh sát nước này.
Hiện trường vụ đánh bom tại Somalia. Ảnh: Sky News

Nhà chức trách địa phương cho biết 1 chiếc xe đánh bom đã phát nổ bên ngoài khách sạn Nasahablod, cách Dinh thự Tổng thống khoảng 600m, sau đó 5 phiến quân có vũ trang xông vào tòa nhà này.

Xe bom thứ 2 nhắm vào một khu nhà Quốc hội trước đây gần đó và xe bom thứ 3 phát nổ khi một kẻ tấn công kích hoạt thuốc nổ quấn quanh áo khoác tại khách sạn.

Các vụ tấn công liên hoàn khiến ít nhất 23 người, bao gồm nhiều cảnh sát, thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Trong số những người chết có một chỉ huy cảnh sát và một cựu nghị sĩ quốc hội.

Còn hơn 20 người, bao gồm các quan chức chính phủ vẫn còn bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát khi lực lượng an ninh chiến đấu chống quân phiến loạn đang cố thủ trên nóc khách sạn Nashablod Two gần Văn phòng Tổng thống Somalia.

Một quan chức an ninh cho biết đấu súng ác liệt nổ ra khi lực lượng an ninh đột kích vào một phần khách sạn hạng sang.

Nhóm Hồi giáo Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công liên hoàn đẫm máu.

Vụ tấn công xảy ra khi các nhà lãnh đạo Somalia tham dự một hội nghị an ninh cấp cao ở Mogadishu dự kiến bắt đầu ngày 29/10.

Chỉ 2 tuần trước, những vụ đánh bom ở Mogadishu đã làm chết ít nhất 358 người. Đây là loạt tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử Somalia, hiện 56 người khác vẫn còn mất tích.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Khánh Hòa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

14 May, 08:36 AM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án nhằm đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ