20 học sinh vượt khó học giỏi được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/5, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 cho các cán bộ chủ chốt của hội tại 33 tỉnh, TP khu vực phía Bắc.

Nhân dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam đã khai mạc triển lãm “Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho 20 học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn TP Hải Phòng.

 
20 học sinh vượt khó học giỏi được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình - Ảnh 1
Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các học sinh giỏi vượt khó trên địa bàn TP Hải Phòng
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần, trí tuệ, tập trung nghiên cứu để phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với đối tượng thanh niên và tình hình thực tế của cơ sở. Đồng thời đổi mới phương pháp công tác để tổ chức Hội trở thành người bạn gần gũi, thân thiết, đảm bảo quyền lợi và nhu cầu cho thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, hướng tới đối tượng thanh niên khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của T.Ư Đoàn đồng hành cùng Hội LHTN Việt Nam trong xây dựng tổ chức, phát triển các phong trào mới.

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra từ ngày 6 – 8/5 các đại biểu sẽ tham gia nghiên cứu nhiều chuyên đề: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và công tác giáo dục, cổ vũ tinh thần yêu nước của thanh niên; Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 – Cơ hội và thách thức đối với đất nước và thanh niên Việt Nam; Đẩy mạnh chương trình thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng lực lượng dự bị doanh nhân trẻ và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các cấp phát triển bền vững; diễn đàn Củng cố và phát triển Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tình hình hiện nay…