21.211 học sinh lớp 1- 6 tại huyện Phú Xuyên hồ hởi trở lại trường học

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 10/2, tại 27 xã, thị trấn của huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) với tổng số 21.211 học sinh 585 lớp học khối 1 đến khối 6 trên địa bàn hồ hởi trở lại trường học trực tiếp ngay trong ngày học đầu tiên.

Các em học sinh trường Tiểu học xã Hồng Minh được kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường
Các em học sinh trường Tiểu học xã Hồng Minh được kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường

Khảo sát thực tế sáng 10/2 tại trường Tiểu học Hồng Minh thời điểm 7h nhận thấy,  thầy cô và cán bộ nhà trường đã ứng trực từ sớm ở khu vực cổng trường để thực hiện  các bước kiểm tra, kiểm soát học sinh khối lớp 4 và lớp 5 học ca buổi sáng,  yêu cầu chấp hành nghiêm thông điệp 5K. Tất cả các em đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đi theo hàng lối để vào lớp. Do trường này nằm gần khu dân cư, những ngày gần đây ban giám hiệu nhà trường phải tăng cường phun khử khuẩn toàn bộ lớp học, khu nhà vệ sinh và khu hiệu bộ để đảm bảo an toàn.

Cổng trường Tiểu học xã Hồng Minh thời điểm lúc 6h40 phút sáng 10/2
Cổng trường Tiểu học xã Hồng Minh thời điểm lúc 6h40 phút sáng 10/2

Tại trường, ngay từ đầu giờ sáng, nhà trường liên tục phát loa, tuyên truyền nội dung đề nghị các phụ huynh đưa con đến trường để xe vào đúng vị trí. Sau khi bàn giao các con cho nhà trường phải di chuyển luôn để tránh ùn tắc giao thông. Phía bên trong sân trường các thầy cô giáo đón học sinh, hướng dẫn các em đi đúng hàng rồi vào trong lớp luôn để ổn định chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Chính điều đó đã giúp cho các phụ huynh thực sự yên tâm ra về chờ đến cuối buổi đón con.

Niềm vui của các em học sinh trường Tiểu học xã Hồng Minh trong buổi đầu trở lại trường học trực tiếp
Niềm vui của các em học sinh trường Tiểu học xã Hồng Minh trong buổi đầu trở lại trường học trực tiếp

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Minh Đào Thị Cúc chia sẻ, do nhà trường chỉ có một điểm trường nằm trong khu dân cư, khiến việc học sinh đều chưa được tiêm phòng dịch Covid-19 đi học trở lại cùng một thời điểm cũng gặp nhiều khó khăn trong đảm bảo giãn cách, phòng dịch. Vì vậy nhà trường triển khai phương án dạy học 2 buổi để đảm bảo cho công tác quản lý, xử lý tình huống xấu nếu chẳng may xảy ra. Cùng với đó, toàn trường có tổng số 793 học sinh và 46 giáo viên, cán bộ thì có 7 giáo viên và 17 học sinh đang là Fo, F1, nên nhà trường tiếp tục triển khai phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến để đảm bảo chương trình học.

Học sinh trường Tiểu học xã Phượng Dực sát khuẩn tay trước khi vào lớp
Học sinh trường Tiểu học xã Phượng Dực sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết: Căn cứ vào tình hình mức độ dịch trên địa bàn, những ngày qua cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh ở toàn địa bàn huyện đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh ở 27 xã, thị trấn đi học trực tiếp trở lại vào sáng hôm nay (ngày 10/2).

21.211 học sinh lớp 1- 6 tại huyện Phú Xuyên hồ hởi trở lại trường học - Ảnh 1Cổng trường Tiểu học xã Phượng Dực thời điểm lúc 7h30 phút sáng 10/2 đã vắng bóng học sinh

Để sáng hôm nay các trường đón 21.211 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đi học trở lại. Trước đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng GD&ĐT và các nhà trường cùng phụ huynh triển khai tổng vệ sinh, khử khuẩn, quét dọn trường, lớp, nhà vệ sinh, xây dựng phương án, kế hoạch, thời gian học. Ban giám hiệu các nhà trường chuẩn bị thuốc, khẩu trang, nước uống, lập phương án khi có tình huống xấu chẳng may xảy ra trong những ngày học trực tiếp. Học sinh sẽ được bố trí cách ly nếu có dấu hiệu bất thường và nhà trường sẽ báo ngay cho chính quyền địa phương.

Học sinh trường Tiểu học xã Phượng Dực được kiểm tra  thân nhiệt trước khi vào lớp
Học sinh trường Tiểu học xã Phượng Dực được kiểm tra  thân nhiệt trước khi vào lớp

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên Lưu Luyến, đến chiều 9/2, qua kiểm tra xác định các khối trường tiểu học trên địa bàn huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc và các vật dụng phòng chống dịch. Cùng với đó, qua rà soát đến cuối buổi chiều cùng ngày xác định trên địa bàn huyện có 25 xã, thị trấn đang ở mức độ dịch cấp độ 1 và 2 xã ở cấp độ 2. Cùng với đó Phòng GD&ĐT cũng rà soát xác định ở các khối từ lớp 1 đến lớp 6 hiện có 329 trường hợp học sinh và 52 cán bộ, giáo viên đang là Fo, F1 phải điều trị bệnh nên phải tổ chức dạy và học trực tuyến.

Các em học sinh lớp 1A, trường Tiểu học xã Phượng Dực ổn định chỗ ngồi chờ học tiết đầu tiên trong buổi sáng 10/2
Các em học sinh lớp 1A, trường Tiểu học xã Phượng Dực ổn định chỗ ngồi chờ học tiết đầu tiên trong buổi sáng 10/2

Hiệu trưởng trường Tiểu học Phượng Dực Nguyễn Thị Thu Huyền cũng cho biết, nhà trường đã cùng giáo viên chủ nhiệm 28 lớp các khối từ lớp 1 đến lớp 5 của trường thông báo, kiểm tra đến từng học sinh, qua đó xác định tổng số 867 học sinh thì có 9 em và 3 giáo viên đang là Fo, F1, do đó nhà trường cũng phải tổ chức học trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Những ngày qua nhà trường đã xây dựng phương án, kế hoạch theo đúng hướng dẫn của ngành giáo dục, ngành y tế, UBND huyện để hôm nay đón các em đến trường giảng dạy và quản lý, theo dõi chặt chẽ với quyết tâm không để xảy ra tình huống xấu.