Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

238 thí sinh thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển CCN làm việc tại xã, phường, thị trấn

Kinhtedothi - Thực hiện Quyết định của UBND Thành phố (TP), sáng nay (25/3) tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội), Hội đồng Thi tuyển công chức nguồn (CCN) TP Hà Nội năm 2016 tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển CCN làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc TP năm 2016.
Tới dự có đại diện các Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, ngày 31/12/2016, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã ký Quyết định 7328 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển CCN làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc TP năm 2016 (đối với Lớp CCN được tổ chức đào tạo từ năm 2014). Mục đích của việc tổ chức thi là bổ sung công chức trẻ được đào tạo cơ bản cho đội ngũ công chức xã, phường, thị trấn và thay thế cán bộ, công chức (CB, CC) đến tuổi nghỉ hưu tại các cơ quan hành chính thuộc TP, đảm bảo chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức cơ sở chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
 Các thí sinh trước giờ vào phòng thi
Trong đó, thí sinh dự thi 4 bài thi, gồm: Môn Kiến thức chung thi viết trong thời gian 120 phút, về vệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, quản lý hành chính Nhà nước… Môn Nghiệp vụ chuyên ngành thi viết trong 120 phút và thi trắc nghiệm trong 30 phút, về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của từng chức danh CCN cần tuyển dụng. Môn Tin học văn phòng thi trắc nghiệm trong 30 phút, theo nội dung trình độ B hoặc tương đương (miễn thi với thí sinh có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành CNTT trở lên). Bài thi được chấm theo thang điểm 100, trong đó: Môn Kiến thức chung tính hệ số 1, môn Nghiệp vụ chuyên ngành tính hệ số 2 đối với bài thi viết và hệ số 1 với bài thi trắc nghiệm, môn Tin học văn phòng tính hệ số 1 và không tính vào tổng điểm thi.

Cùng ngày 31/12/2016, UBND TP cũng ban hành Quyết định 7329/QQĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển CCN làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc TP năm 2016 gồm 7 người, do Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng làm Chủ tịch. Ngày 7/3/2017, UBND TP ban hành Quyết định 1561/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giám sát thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển CCN làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc TP năm 2016 gồm 5 người, do Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Hồng Thái làm Trưởng ban.

Kỳ thi lần này diễn ra trong cả ngày 25/3 và sáng 26/3, với tổng số 238 thí sinh theo 5 chức danh dự thi: Địa chính-Xây dựng có 40 thí sinh, Tài chính-Kế toán 32 thí sinh, Tư pháp-Hộ tịch 48 thí sinh, Văn hóa-Xã hội 62 thí sinh, Văn phòng-Thống kê 56 thí sinh. Trong đó, sáng nay, thí sinh thi viết Kiến thức chung; chiều nay, thi trắc nghiệm Nghiệp vụ chuyên ngành và trắc nghiệm Tin học văn phòng trình độ B; sáng mai (26/3), thi viết Nghiệp vụ chuyên ngành.

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Phòng Công chức-Viên chức (Sở Nội vụ), ủy viên Hội đồng thi cho biết: Quá trình chấm thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, sau đó, dự kiến ngày 30/3, Hội đồng công bố kết quả thi và bắt đầu nhận đơn xin phúc tra của thí sinh có nhu cầu. Những thí sinh đủ điểm trúng tuyển sẽ được UBND TP quyết định phân bổ về các quận, huyện, thị xã, tùy theo nhu cầu cụ thể.

UBND TP cũng đã yêu cầu các UBND quận, huyện, thị xã tiếp nhận học viên trúng tuyển cần hướng dẫn họ hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, quyết định tuyển dụng và xếp lương CCN; phân công công tác cho CCN đúng chức danh, chỉ tiêu CCN đã được UBND TP phê duyệt; phân công CB, CC hướng dẫn CCN trong thời gian tập sự; đề nghị Sở Nội vụ quyết định hết thời gian tập sự và xếp lương công chức cấp xã theo phân cấp. Đặc biệt, cần giám sát, kiểm tra, đánh giá việc bố trí sử dụng CCN tại các xã, phường, thị trấn sau 1 năm tuyển dụng, báo cáo UBND TP qua Sở Nội vụ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Ngọc Thạch cho biết: Đây là kỳ thi có tính chất tương tự một kỳ thi quốc gia nên yêu cầu đặt ra là việc tổ chức phải rất chặt chẽ, các ban của Hội đồng thi phải thực hiện đúng các yêu cầu của UBND TP; đảm bảo diễn ra nghiêm túc, khách quan và đảm bảo đúng quy chế. Thực hiện Đề án thí điểm đào tạo 1.000 CCN làm việc tại xã/phường/ thị trấn của Hà Nội do Thành ủy phê duyệt, đến nay, đã có 480 học viên đã được đào tạo tốt nghiệp ra trường, được phân công về các địa chỉ cụ thể - là những xã, phường, thị trấn đang thiếu các chức danh công chức cụ thể. Về cơ bản, các học viên này được đào tạo bài bản, được đánh giá đáp ứng yêu cầu và có triển vọng tốt.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

04 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm là quy định quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

03 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

25 Oct, 01:23 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phú Nghĩa đã huy động gần 1 tỷ đồng từ xã hội hóa, để trang bị máy tính, wifi cho 36 thôn. Hiện 100% cán bộ, công chức của xã làm việc trên môi trường điện tử và Phú Nghĩa trở thành điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ