255 thí sinh hoàn thành kỳ thi lấy chứng chỉ của Hiệp hội âm nhạc Hoàng gia Anh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/6, Trung tâm âm nhạc Sunmusic đã hoàn thành việc tổ chức kỳ thi lấy chứng chỉ của Hiệp hội âm nhạc Hoàng gia Anh cho 255 thí sinh.

Theo đó, kỳ thi được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 25/6, cho 255 thí sinh từ 4 đến 16 tuổi với 9 cấp độ thi từ prep-test đến grade 8/8. Đây là năm thứ 5, Trung tâm tổ chức kỳ thi lấy chứng chỉ của Hiệp hội âm nhạc Hoàng gia Anh. So với năm đầu tiên chỉ có một số thí sinh thi ở grade 4, năm nay đã có gần 20 thí sinh thi ở các cấp độ cao hơn (6-7-8). Ở các cấp độ này, thí sinh phải vượt qua những bài thi đòi hỏi khắt khe về kỹ năng diễn tấu, thị tấu, nghe, kỹ thuật xướng âm, lý thuyết âm nhạc tổng hợp…

Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh là một trung tâm tổ chức thi và cấp chứng chỉ âm nhạc hàng đầu thế giới. Hàng năm, có hơn 630.000 thí sinh ở 93 quốc gia tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ ABRSM. Được thành lập năm 1889, Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh đã có hơn 100 năm kinh nghiệm trong giáo dục âm nhạc và liên kết chặt chẽ với bốn Trường Âm nhạc hoàng gia tại Vương quốc Anh: Học viện Âm nhạc Hoàng gia, trường Cao đẳng Âm nhạc hoàng gia, trường Cao đẳng Âm nhạc hoàng gia Phương Bắc, Học viện Âm nhạc và Sân khấu hoàng gia Scottlen…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần