Thursday, 10:58 01/12/2011
27 năm tù cho 3 kẻ tàng trữ và mua bán trên 1.000 viên ma tuý tổng hợp
KTĐT - Bị bắt quả tang khi đang ôm 401 viên ma túy tổng hợp đến quán café Sao Mai để bán cho “ bạn hàng”, Trần Văn Chung còn khai nhận hắn đã cùng 2 đồng phạm khác đang cất giấu thêm 572 viên ma túy tổng hợp tại nhà nghỉ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Với tội danh “mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”, 3 bị cáo tuổi 8X đã phải lãnh tổng mức hình phạt là 27 năm tù.
Ngày 30/11, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” đối với Trần Văn Chung (23 tuổi, TP Hải Phòng), Huỳnh Tấn Anh (25 tuổi) và Lê Nguyễn Hồng Phúc (24 tuổi), cùng trú tại Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Theo cáo trạng của VKS Đà Nẵng thì: khoảng 12h12’ ngày 12/1/2011, tại quán café Sao Mai trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 6, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn 252 TP Đà Nẵng đã bắt qua tang Trần Văn Chung có hành bi mua bán 401 viên ma túy tổng hợp cho một thanh niên. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung tại phòng 201, nhà nghỉ 37 (Hòa Minh, Đà Nẵng) lực lượng chức năng còn phát hiện thêm Chung đang cất giấu 572 viên ma túy tổng hợp. Theo giám định của CA Đà Nẵng kết luận những viên nén ma túy tổng hợp có hình chữ Z được thu giữ trên là ma túy tổng hợp có thành phần MDMA, trọng lượng 234,898 gam. Ngoài ra, theo lời khai của Chung, đối tượng này thường mua ma túy tổng hợp từ Quảng Ninh, của một người tên Hiếu, sau đó đưa hàng vào Đà Nẵng bán lại cho Huỳnh Tấn Anh. Tổng số lần 2 đối tượng giao dịch theo lời khai của Chung là 5 lần, tương đương 2.800 viên ma túy tổng hợp. Bị can Lê Nguyễn Hồng Phúc bản thân là con nghiện ma túy, qua những lần tới vũ trường Festival để “mua hàng”, Phúc đã quen biết với Tấn Anh. Qua Tấn Anh, Phúc quen biết với Chung và đích thân cùng Chung đi bán ma túy cho những đối tượng khác để lấy tiền lời giải quyết cơn nghiện của bản thân. Xét thấy hành vi của Trần Văn Chung, Huỳnh Tấn Anh, Lê Nguyễn Hồng Phúc đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điều 194 BLHS. Ngày 30/11/2011, HĐXX đã tuyên Chung mức án 13 năm tù, Phúc và Tấn Anh mỗi người 7 năm tù