273 đơn vị ủng hộ hơn 37,5 tỷ đồng Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chủ trì hội nghị.

Trong quý I năm 2018, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại hội nghị

MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục triển khai giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng. Đặc biệt, công tác phối hợp giám sát về lễ hội được phát huy tạo sự chuyển biến mạnh. Trong quý I năm 2018, Ủy ban MTTQ TP đã tiếp 23 lượt công dân, tiếp nhận 4 đơn khiếu nại, 18 đơn tố cáo, 22 đơn kiến nghị, 8 đơn phản ánh...

Công tác an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên được quan tâm. Cụ thể, MTTP các cấp từ TP đến cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tặng quà đến 100% hộ nghèo trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp của TP đã trích Quỹ hơn 14,5 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 34.000 suất quà.

Tính đến 16/3/2018, đã có trên 90% số tổ dân phố, thôn, làng trên địa bàn TP tổ chức xong Hội nghị đại biểu Nhân dân. Thông qua hoạt động này đã nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa của người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được nhân dân quan tâm tham gia và hưởng ứng. Đặc biệt, đến ngày 5/4/2018, đã có 273 đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" với số tiền là hơn 37,5 tỷ đồng. Việc thực hiện Chỉ thị 11 về việc cưới, việc tang trên địa bàn TP có nhiều chuyển biến tích cực.

Dù vậy, kết quả tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân ở khu dân cư còn chưa cao; chất lượng báo cáo của cơ sở còn hạn chế, có nơi nội dung còn sơ sài, mang tính hình thức, chưa nêu được nội dung và chủ đề hội nghị cần thực hiện. Việc nắm bắt dư luận nhân dân ở một số nơi còn chưa kịp thời.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, cần tập trung công tác tuyên truyền vận động cần cho các ngày kỷ niệm; đánh giá 10 năm sau hợp nhất, sơ kết đánh giá nửa nhiệm kỳ đại hội. Bên cạnh đó, cần tuyên tuyền các cuộc vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách quyết định của TP, địa phương; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; nắm tình hình nhân dân và định hướng dư luận.
Vì thế, để phát huy hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, MTTQ TP xác nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II là tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, MTTQ TP Hà Nội; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn TP”; Kiểm tra việc thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, triển khai kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”…
Trước đó, Ủy ban MTTQ TP đã t ổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về nhân sự để hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.