28 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Nội với Quốc hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cử tri Phạm Văn Tứ, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 ngày 8/5. Ảnh: Phạm Hùng

Tổng hợp của Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII cho thấy, ngoài 68 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của TP, cử tri Hà Nội đã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan T.Ư 28 nhóm vấn đề về nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quản lý và xây dựng chính quyền…

Đặc biệt quan tâm đến các vấn đề kinh tế, cử tri các quận đề nghị Chính phủ có giải pháp cụ thể để các DN trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm thu hút người dân sử dụng hàng nội địa, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mặt khác, chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu bổ sung các chính sách hỗ trợ để các DN ngoài Nhà nước hoạt động có hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
Cử tri Phạm Văn Tứ, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 ngày 8/5. 	Ảnh: Phạm Hùng
Kinhtedothi - Cử tri Phạm Văn Tứ, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 ngày 8/5. Ảnh: Phạm Hùng
Cử tri huyện Đông Anh tiếp tục phản ánh tình trạng đã nhiều năm nay, trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài bị bỏ không, nhưng chưa được giải quyết, Chính phủ cho kiểm tra, có văn bản trả lời cho người dân được rõ. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu thiết kế bổ sung tuyến đường từ đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai vào thị xã Phú Thọ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cầu Việt Trì mới; đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia nghiên cứu quy định các biện pháp xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt mức cho phép theo hướng phạt tiền và cải tạo lao động công ích.

Quản lý đất đai cũng là nhóm vấn đề được cử tri Hà Nội đặc biệt quan tâm khi tiếp tục phản ánh tình hình buông lỏng quản lý đất đai diễn ra phổ biến, nhất là các dự án đã thu hồi đất nhưng không triển khai để đất hoang hóa gây lãng phí (như: 70.000m2 đất của Tập đoàn Kinh Bắc, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm; diện tích đất của Công ty TNHH Nhà nước MTV Công viên cây xanh Hà Nội tại số 17 và 19 Thụy Khuê, quận Tây Hồ...) và đề nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt khắc phục. Cùng với đó, cử tri phản ánh việc hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ trước ngày 15/10/1993, không vi phạm Luật Đất đai, đã được cấp sổ đỏ nhưng hạn mức công nhận đất ở thấp, chưa phù hợp thực tế, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng quy định theo hướng tăng hạn mức công nhận đất ở tối đa. Nhiều ý kiến tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan và TP Hà Nội đầu tư kinh phí cải tạo, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Đáy, sông Nhuệ...

Trong công tác giám sát của Quốc hội, cử tri đề nghị tăng cường công tác giám sát mức kinh phí đầu tư bình quân cho xây dựng mỗi ki lô mét đường cao tốc tại Việt Nam quá cao so với các nước khác, kiểm tra toàn bộ quy trình từ khâu lập dự án đến khâu thi công đảm bảo chất lượng công trình.

Cử tri các quận, huyện như Đống Đa, Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Phú Xuyên, Thường Tín đều phản ánh việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện phải tham gia theo hộ gia đình, dẫn đến nhiều hộ gia đình không đủ kinh phí mua bảo hiểm y tế. Từ đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng có các chính sách hỗ trợ để đảm bảo Luật đi vào cuộc sống.

Bày tỏ sự đồng tình với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên bế mạc Hội nghị T.Ư 11 khóa XI, cử tri Hà Nội tiếp tục đề nghị Nhà nước có giải pháp mạnh hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng như quy định bắt buộc mọi nguồn thu nhập của công chức phải giao dịch qua thẻ ATM để kiểm soát minh bạch thu nhập của công chức; mở rộng phạm vi công khai kê khai tài sản của người có chức vụ. Đồng thời, cử tri Hà Nội cũng gửi tới Quốc hội rất nhiều ý kiến khác liên quan đến xây dựng Luật, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường...