29 tác giả, tác phẩm đoạt giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2013

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2013, Ban Tổ chức giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội nhận được 113 tác phẩm dự thi của 13 đơn vị báo, đài Hà Nội. Qua vòng sơ khảo, 64 tác phẩm được chọn vào vòng Chung khảo, qua đó, Hội đồng giám khảo quyết định trao giải thưởng cho 29 tác phẩm xuất sắc nhất.

Báo Kinh tế & Đô thị đoạt 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích

2 giải Nhất thuộc về tác phẩm có tên: Trường Sa - biển đảo quê hương của tác giả Bảo Nga -Thanh Thuỷ - Dương Hiệp, Ngọc Tiến - Anh Tuấn - Ngọc Thanh (báo Hànộimới); Tác phẩm truyền hình: Chăn bông tơ tằm tự dệt - Bước đột phá của ngành dâu tằm Việt Nam của tác giả Đặng Huyền (Đài PT - TH Hà Nội).

Trong 3 giải Nhì, báo Kinh tế & Đô thị đoạt 2 giải là: Phương án xây cầu vượt tại ngã năm Ô Chợ Dừa của tác giả Quý Loan - Nhật Anh - Minh Thu; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - Loay hoay chọn khâu đột phá của tác giả Thủy Trúc.

Tác phẩm: Làng cổ Đường Lâm: Vì sao nhân dân đòi trả danh hiệu di tích? của tác giả Linh Anh - Hoàng Lan - Nguyễn Oanh, báo Kinh tế & Đô thị đoạt giải Ba. Ngoài ra, báo Kinh tế & Đô thị có 3 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.Lễ trao giải thưởng sẽ được Hội Nhà báo TP tổ chức tại Lễ Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Ngọ - 2014.