Quận ủy Hoàng Mai:

3 mục tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/4, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu chủ trì Hội nghị BCH (mở rộng) Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các cán bộ chủ chốt của địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.

Tại Hội nghị BCH (mở rộng) do Quận ủy Hoàng Mai, sau báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Phong, các đại biểu tham dự đã phân tích, đánh giá các mặt thực hiện của các phòng ban, UBND phường. Nhìn chung các ý kiến đều ngắn gọn, bám sát lĩnh vực của mình được phân công, phụ trách, đi thẳng vào vấn đề, không né tránh.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành (mở rộng) Đảng bộ Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020-2025 . Ảnh AT
Quang cảnh Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành (mở rộng) Đảng bộ Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020-2025 . Ảnh AT

Bảo đảm sức khỏe của người dân

Thành công lớn nhất của quận Hoàng Mai trong quý I là cơ bản đẩy lùi được dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe của người dân. Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khẳng định: “Thành công lớn nhất của Quận ủy Hoàng Mai là đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch Covid-19. Quý I Hoàng Mai có gần 124 ngàn F0, trong đó điều trị tại nhà 99,1%, tại các trạm y tế lưu động 90 người, tại các bệnh viên, cơ sở thu dung của Thành phố 812 người. Nhưng  đến nay số người tử vong chỉ 61, phần lớn là người cao tuổi, có bệnh nền”.

"Quý I  năm nay Hoàng Mai tăng đột biến, quận có gần 124 ngàn F0, trong đó điều trị tại nhà 99,1%, tại các trạm y tế lưu động 90 người, tại các bệnh viên, cơ sở thu dung của Thành phố 812 người". Ảnh AT
"Quý I  năm nay Hoàng Mai tăng đột biến, quận có gần 124 ngàn F0, trong đó điều trị tại nhà 99,1%, tại các trạm y tế lưu động 90 người, tại các bệnh viên, cơ sở thu dung của Thành phố 812 người". Ảnh AT

Để làm được điều này, các cấp chính quyền quận, phường đã tích cực quan tâm đến tình hình dịch tại địa bàn, duy trì hoạt động 480 cổ Covid-19 cộng đồng với hơn 4.500 người tham gia, thành lập gần 200 tổ hỗ trợ điều trị tại nhà với hơn 2.000 nhân sự. Quận đã chi trả 7,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.575 lao động tự do, 1.190 lao động nghỉ việc không lương, 552 phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi là những đối tương bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Với sự chỉ đạo chủ động, thiết thực dù đại dịch lây lan trong cộng đồng khá phức tạp nhưng người dân Hoàng Mai đã được đón Tết Nguyên Đán trọn vẹn; công tác an ninh, trật tự được đảm bảo.

3 mục tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II

Đánh giá, nhận định về tình hình kinh tế-xã hội quý II, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Phong thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy cho rằng: “Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo anh ninh-quốc phòng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu 6 tháng đầu năm”.

Quận Hoàng Mai sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, chống thất thu, cương quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Ảnh AT
Quận Hoàng Mai sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, chống thất thu, cương quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Ảnh AT

Là một trong những quận, huyện của Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian qua bởi đại dịch Covid1-19 nên thu ngân sách chỉ đạt 976 tỷ đồng (tỷ lệ 22% kế hoạch). Để phục hồi kinh tế, thực hiện “mục tiêu kép” Ban Thường vụ quận đã ưu tiên các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện thu ngân sách đúng tiến độ.

Quận yêu cầu các phường, các phòng tham mưu tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, chống thất thu, cương quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Mục tiêu tiếp theo là vẫn phải chỉ đạo, lãnh đạo có hiểu quả công tác phòng, chống dịch, tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng, trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em 5 đến 11 tuổi.

Mục tiêu thứ 3 là bên cạnh việc phục hồi kinh tế cần tập trung phát triển văn hóa-xã hội, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ đăng cai thi đấu môn cầu mây tại Nhà thi Hoàng Mai. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền để biến Hoàng Mai thành địa phương có đời sống tinh thần được nâng cao. Cùng với đó là triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, tập trung giảm nghèo; củng cố y tế dự phòng, y tế cơ sở kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh, môi trường.

Quận ủy Hoàng Mai đã xác định 3 mục tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II để thực hiện mục tiêu kép. Ảnh AT
Quận ủy Hoàng Mai đã xác định 3 mục tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II để thực hiện mục tiêu kép. Ảnh AT

Để thực hiện 3 mục tiêu trên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm cho biết: “Quận tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính, đầu tiên là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN phục vụ xây dựng chính quyền điện tử. Quận Hoàng Mai sẽ triển khai thí điểm thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị sự nghiệp công lập”.

Ngoài ra, UBND quận xác định việc phục hồi kinh tế gắn liền với nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. UBND quận sẽ tập trung chỉ đạo Dự án tuyến đường nối tiếp đường phía Đông ra đường Tam Trinh chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Quận (2013-2023); triển khai dự án xây dựng 6 trường công lập trên địa bàn Quận.

Quận Hoàng Mai chủ trương tiếp tục củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,  làm rốt công tác, PCCC cháy nổ trong thời gian SEA Games 31, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh HH
Quận Hoàng Mai chủ trương tiếp tục củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,  làm rốt công tác, PCCC cháy nổ trong thời gian SEA Games 31, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh HH

Ban Thường vụ quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các phường tăng cường quản lý trật tư đô thị, trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất. Quận chủ trương quản lý chặt các bãi đậu xe, cải tạo các chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, cây xanh.

Để phát triển kinh tế- xã hội, quận Hoàng Mai chủ trương tiếp tục củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Bảo đảm an toàn các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, Thành phố và quốc gia.