3 nhóm dự án phòng chống thiên tai được Hà Nội ưu tiên nguồn lực đầu tư
Kinhtedothi - Tại Kế hoạch số 19/KH-UBND vừa được ban hành, UBND TP Hà Nội xác định 3 nhóm dự án thuộc danh mục ưu tiên nguồn lực đầu tư để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án nâng cấp hạ tầng phòng, chống thiên tai.
Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tạo chuyển biến rõ rệt, thống nhất về nhận thức và hành động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, công trình quân sự, quốc phòng và dân sinh…
Để thực hiện mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường, sở ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng, cấp ủy đảng cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và TP Hà Nôi đối với công tác phòng, chống thiên tai.
Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ động bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo phương châm “4 tại chỗ”.
Tăng cường đầu tư nghiên cứu, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh, máy bay không người lái (UAV), mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)… trong dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát, tham mưu chỉ đạo điều hành, quản lý rủi ro thiên tai. Xây dựng kịch bản điều hành trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai.
Đa dạng hóa các nguồn lực, ưu tiên nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nguồn dự phòng ngân sách hàng năm để tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình tổng thể, dự án trọng điểm về phòng, chống thiên tai; đề xuất các giải pháp đồng bộ, đa mục tiêu theo hướng hiện đại, thông minh, đủ khả năng chống chịu trước thiên tai.
Đặc biệt là chú trọng ưu tiên nguồn lực vào 3 nhóm dự án đầu tư công trọng điểm: (i) dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trọng tâm dân cư sinh sống ở các vùng sạt lở đất, sạt lở bờ sông, khu vực bãi sông thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ, ngập lụt; (ii) dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, trọng tâm là hệ thống đê sông, phòng, chống sạt lở bờ sông, các hồ chứa nước; (iii) dự án phòng, chống ngập lụt đối với các khu vực đô thị thường xuyên bị ngập lụt.

Hà Nội đưa nội dung phòng tránh thiên tai vào giáo dục bậc phổ thông
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn TP Hà Nội.

Công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiên tai từ Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 19/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã tổ chức cuộc họp công bố Kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025 và thông báo khoản hỗ trợ từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc (CERF). Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa trải qua một năm thiên tai khốc liệt với những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

Hệ thống giám sát thiên tai ứng dụng công nghệ số lần đầu được giới thiệu
Kinhtedothi - Kết quả “Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp” vừa được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai giới thiệu. Đây là công nghệ lần đầu được phổ biến, mang ý nghĩa chiến lược, đặc biệt từ bài học thực tiễn ứng phó với thiên tai khốc liệt năm 2024-2025.






