3 quận, huyện của Đà Nẵng có tân bí thư

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, điều động nhiều cán bộ chủ chốt. Theo đó, các quận Sơn Trà, Hải Châu và huyện Hòa Vang có bí thư mới.

Sáng 7/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.  

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3 trái sang) và Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 5 cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3 trái sang) và Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 5 cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng.

Phân công, điều động ông Trần Thắng Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Sơn Trà giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động ông Phạm Trường Sơn -  Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng giữ chức Bí thư Quận ủy Sơn Trà.

Phân công, luân chuyển ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Bí thư Huyện ủy Hòa Vang.

Đồng thời, ông Phạm Nam Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang được điều động, phân công giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các cán bộ được phân công, luân chuyển đến nhận vị trí công tác mới. Ông Quảng bày tỏ tin tưởng các cán bộ trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy khả năng, nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.