3 thành phố tổ chức "Lễ hội âm nhạc - Chào năm mới 2017"

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 11248/VP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý về việc phối hợp tổ chức Cầu truyền hình “Lễ hội âm nhạc - Chào năm mới 2017”.

Trước đó, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức Cầu truyền hình “Lễ hội âm nhạc - Chào năm mới 2017”. Cụ thể, Chương trình mang chủ đề “Tự hào Việt Nam - Kết nối toàn cầu” dự kiến phát sóng từ 21h30 ngày 31/12/2016 đến 00h30 ngày 01/01/2017, với tâm điểm là Thủ đô Hà Nội, kết nối với các điểm cầu TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng. Về địa điểm tổ chức, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất 3 phương án: Sân khấu tròn chính giữa ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay; Sân khấu tròn trước cửa Sân vận động Mỹ Đình hoặc Sân khấu tại Hồ Tây.
Để tạo hiệu ứng cho toàn bộ khán giả xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đồng thời thông qua sóng truyền hình quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất đặt hệ thống màn hình Led xung quanh hồ Hoàn Kiếm kết nối với 1 trong 3 phương án sân khấu trên và kết nối với sân khấu VTV tại vườn hoa Tượng đài “Cảm tử quân” đền Bà Kiệu. Ngoài ra, ban Tổ chức sử dụng ánh sáng và laze trên mặt hồ Hoàn Kiếm để tạo hiệu ứng chào năm mới vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đây là chương trình có ý nghĩa xã hội cao, nhìn lại một năm sôi động 2016 để hướng đến năm mới 2017 tràn đầy niềm tin, hy vọng với những nhân vật nổi tiếng, có trách nhiệm, nhiều đóng góp, sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng kết hợp với những màn nghệ thuật đặc sắc, sáng tạo và khác biệt.

Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất theo chỉ đạo của UBND TP tại thông báo số 447/TB-UBND ngày 15/11/2016, báo cáo UBND TP trước ngày 30/11/2016.