3 xe ô tô đâm nhau, 9 người nguy kịch

Chia sẻ Zalo

Một vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã làm 9 người phải cấp cứu, trong đó có 3 người bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Trưa 16/4, Thượng tá Hồ Hùng Cường - chỉ huy đội CSGT huyện Hưng Nguyên cho PV biết, vụ tai nạn nói trên khiến 9 người bị thương. Trong đó, có 3 người bị thương nặng là gãy xương gò má phải, xương mác và cẳng chân trái, còn lại 6 người chỉ bị xây xước nhẹ. Nguyên nhân đang được CA huyện Hưng Nguyên làm rõ.
Theo CSGT Hưng Nguyên thì vụ tai nạn nói trên xảy ra lúc 4h15, ngày 16/4 tại khu vực cầu Mưng, trên đường TP Vinh giao với đường tỉnh lộ 542C, thuộc địa phận thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Vào thời gian trên chiếc xe du lịch 16 chỗ mang biển số 18B - 016.30 do tài xế Nguyễn Văn Lộc (SN1986) cầm lái chở trên xe 15 người đều trú tại tỉnh Nam Định lưu thông hướng Nghệ An - Hà Tĩnh.

Khi chiếc xe đang dừng đợi đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư tránh thành phố Vinh giao với đường tỉnh lộ 542C thì bất ngờ bị xe ôtô tải 86C: 058.10 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều từ phía sau đâm mạnh vào đuôi.

Cú đâm mạnh khiến chiếc du lịch này (18B - 016.30) bị đẩy về phía trước. Do quá bất ngờ, tài xế xe du lịch không xử lý kịp nên đã đâm vào đuôi xe khách 51B - 175.37 do tài xế Lê Văn Hiệp (SN 1975) điều khiển cũng đang dừng đèn đỏ phía trước. Cú đâm cũng khiến chiếc xe này trượt trên mặt đường chừng 5m.

Sau khi gây tai nạn, nam tài xế chưa rõ danh tính trên xe tải 86C - 058.10 đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến đoạn đường tránh thành phố Vinh qua khu vực này bị ách tắc một đoạn dài vài km và đã được giải phóng trưa cùng ngày.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần