35 công đoàn viên huyện Gia Lâm đạt danh hiệu “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/7, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu, giải pháp công tác; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”; biểu dương “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”; “Cán bộ công đoàn tiêu biểu” trong công nhân viên chức lao động huyện năm 2019.

 Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát với thực tế của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiêu biểu như phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cán bộ công đoàn tiêu biểu”… được đông đảo công nhân viên chức lao động hưởng ứng tham gia, làm nòng cốt tạo nên động lực thúc đẩy phong trào lao động sản xuất của công nhân lao động.
Năm 2019, toàn huyện có hơn 2.000 sáng kiến được đánh giá xếp loại, khen thưởng các cấp, có giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Các sáng kiến, kinh nghiệm đã thể hiện rõ sự sáng tạo, tâm huyết của người viết đối với lĩnh vực đang hoạt động. Kết quả năm 2019, có 1.229 công nhân giỏi được khen thưởng cấp cơ sở, 57 công nhân giỏi được khen thưởng cấp huyện, 4 công nhân giỏi được khen thưởng cấp thành phố, 6.761 cá nhân và 452 tập thể nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”… Qua phong trào, đã động viên kịp thời người lao động trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn góp phần thực hiện các mục tiêu sản xuất, kinh doanh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân biểu dương các cá nhân có sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu, giải pháp công tác được các cấp ghi nhận năm 2019. Bên cạnh đó, Bí thư huyện ủy Gia Lâm đề nghị các cấp công đoàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, đặc biệt là phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu, giải pháp công tác ứng dụng vào thực tế. Thông qua phong trào nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp tiếp tục phổ biến, nhân rộng những sáng kiến, kinh nghiệm hay để mọi người học tập.
Nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cũng khen thưởng 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu, 1 tập thể và 35 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” huyện Gia Lâm năm 2019.