35 quốc gia nhất trí tăng cường an ninh hạt nhân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân (NSS) lần thứ 3 diễn ra ở thủ đô La Haye của Hà Lan, 35 nước đã thông qua tuyên bố chung với cam kết sẽ tăng cường an ninh hạt nhân và ủng hộ sáng kiến toàn cầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc ngăn chặn nhiên liệu hạt nhân rơi vào tay các phần tử khủng bố.

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân (NSS) lần thứ 3 diễn ra ở thủ đô La Haye của Hà Lan, 35 nước đã thông qua tuyên bố chung với cam kết sẽ tăng cường an ninh hạt nhân và ủng hộ sáng kiến toàn cầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc ngăn chặn nhiên liệu hạt nhân rơi vào tay các phần tử khủng bố.
Các đại biểu chụp ảnh tại hội nghị ngày 25/3.
Các đại biểu chụp ảnh tại hội nghị ngày 25/3.
Các nước trên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn và trao đổi định kỳ về các cơ chế an toàn hạt nhân nhạy cảm của mình.

Ngoài ra, các nước cũng sẽ thể chế hóa các đường lối chỉ đạo quốc tế về an ninh hạt nhân thành luật pháp quốc gia.

Một số nước như Israel, Kazakhstan, Maroc và Thổ Nhĩ Kỳ còn khẳng định sẽ hiện thực hóa và đẩy mạnh các tiêu chuẩn của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để bảo vệ các nguyên liệu hạt nhân.

Cải thiện an ninh hạt nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama. Ngay từ năm 2009, ông đã nhận định khủng bố bằng vũ khí hạt nhân là nguy cơ cấp thiết và nguy hiểm nhất đối với an ninh toàn cầu.

Trong bài phát biểu khai mạc NSS ngày 24/3 vừa qua, Thủ tướng nước chủ nhà Mark Rutte cho biết hiện trên thế giới có khoảng 2.000 tấn nguyên liệu hạt nhân có thể sử dụng làm vũ khí. Do đó, an toàn hạt nhân phải là mối quan tâm thường xuyên của các chính phủ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần