3.600 điểm bán thuốc tham gia bình ổn giá

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, dự kiến trong năm 2015, TP.HCM sẽ mở rộng đến 3.600 điểm bán thuốc, dược phẩm thiết yếu trên địa bàn tham gia vào chương trình bình ổn giá.

TP.HCM là địa phương triển khai có hiệu quả chương trình bình ổn giá thuốc từ 2012 cho đến nay. Ảnh Internet
TP.HCM là địa phương triển khai có hiệu quả chương trình bình ổn giá thuốc từ 2012 cho đến nay.
Trao đổi với báo chí sáng nay (27/6), ông Tăng Chí Thượng - Phó GĐ Sở Y tế TP.HCM cho biết: “Năm 2015 có 14 doanh nghiệp (DN) dược đăng ký tham gia vào chương trình bình ổn giá, với 551 mặt hàng, 170 hoạt chất và 21 nhóm điều trị.

Đến nay, đã có 3.169 điểm bán thuốc bình ổn giá đã được treo băng rôn, bảng giá và biểu trưng của chương trình bình ổn giá được thống kê. Cũng theo ông Thượng, doanh số bán hàng của các DN ngành dược chỉ trong tháng 5 đã đạt gần 7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2014.

Kết thúc tháng 6 năm nay, Sở Y tế TP.HCM dự kiến công bố khoảng 500 nhà thuốc tham gia chương trình bình ổn giá, nâng tổng số điểm bán thuốc bình ổn trên toàn địa bàn lên 3.600 nhà thuốc”.