Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

4 bài học, 3 cơ chế giúp doanh nghiệp phát triển trong đại dịch Covid-19

Kinhtedothi - ''Doanh nghiệp phát triển là quốc gia phát triển, doanh nghiệp giàu mạnh là quốc gia giàu mạnh'' - đó là nhận định của ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về vai trò và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam dần khôi phục hoạt động sản xuất khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp. Ảnh: Thanh Hải
Tại giao lưu trực tuyến với chủ đề “Doanh nghiệp Việt trách nhiệm và bản lĩnh vượt đại dịch” do Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp chia sẻ, là người từng tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ, ông nhận định Covid-19 gần như 1 cuộc thực nghiệm rất ác liệt và đòi hỏi tính sáng tạo. Ông lý giải, cuộc chiến chống Mỹ có tính quy luật, có thể tiếp cận từ xa và chuẩn bị để chiến đấu. Thế nhưng cuộc chiến đấu Covid-19 hoàn toàn không có quy luật.
Từ đó, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra những bài học trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
Trong đó, bài học đầu tiên là vai trò của chính quyền cơ sở. Xã phường là nền tảng chính trị quốc gia. Ông nhấn mạnh: "Xã yếu thì tỉnh yếu, trung ương yếu. Chúng ta nghĩ cấp trên khó làm hơn cấp dưới nhưng tôi cho rằng cấp nào gần dân nhất là khó làm"
Bài học thứ 2 chính là vai trò của quân đội nhân dân, công an nhân dân. Bài học thứ 3 là vai trò của doanh nghiệp. Đây là đội ngũ rất quan trọng nếu muốn cho đất nước phát triển. Bài học thứ 4 chính là xây dựng niềm tin.
“Chúng ta cần tìm ra những khó khăn nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đặc biệt đối với khu vực miền Nam, doanh nghiệp muốn mở lại sản xuất trong điều kiện người lao động bỏ về quê hương, nên cần củng cố nguồn lực này”, nguyên Bộ trưởng lưu ý.
Trong bối cảnh dịch bệnh, các tổ chức, cá nhân và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đã đề xuất những giải pháp bao gồm chính sách vốn, thuế, kích cầu. Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhận định chúng ta cần nghiên cứu gói kích cầu đủ mạnh, vừa cho doanh nghiệp, vừa cho lao động và vốn liếng. 
Đồng thời, ông Lê Doãn Hợp cho rằng, để xử lý các vấn đề đó, cần điều chỉnh 3 cơ chế: Từ cơ chế quản lý sang cơ chế làm việc, từ quản lý trách nhiệm sang khắc phục trách nhiệm, cái gì nhà nước không cấm thì mở ra cho doanh nghiệp làm mà không phải cơ chế xin-cho. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin để hoạt động một cách rõ ràng, minh bạch trong quản lý là cách hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp.
Nhận định về các ngành phát triển mạnh sau đại dịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá: Liên quan đến sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm, công nghệ - thông tin là những ngành thuận lợi. Có những ngành khó khăn như dân dụng, du lịch, bất động sản và nông nghiệp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vùng 2 Hải quân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Kho 862

Vùng 2 Hải quân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Kho 862

06 Feb, 10:01 PM

Kinhtedothi - Chiều 6/2, tại xã nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Kho 862 thuộc Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (12/2/1976 - 12/2/2026). Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm BĐKT dự, chỉ đạo.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Phú Xuyên ấm lòng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Phú Xuyên ấm lòng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

06 Feb, 01:00 PM

Kinhtedothi - Sáng 6/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Xuyên cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng", chăm lo, trao tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mong muốn mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ