4 công nhân ngã giàn giáo tại trung tâm du lịch Yên Tử

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại công trường xây dựng nhà ga cáp treo thuộc Trung tâm Lễ hội Yên Tử vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 công nhân bị thương.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh báo Quảng Ninh.
Thông tin từ TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 4/1, tại khu vực thi công dự án khu Trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch Yên Tử, TP Uông Bí đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 4 công nhân đang sơn kho cabin nhà ga cáp treo bị thương do ngã dàn giáo. Dự án do Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm chủ đầu tư.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các công nhân trong quá trình thi công đã bất cẩn, chưa tuân thủ đúng quy trình lao động nên bị ngã khỏi giàn giáo trong quá trình sơn kho cabin nhà ga cáp treo 1. Vụ tai nạn đã làm 2 công nhân bị gãy chân, 2 công nhân bị thương nhẹ.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa 4 người bị thương cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Hiện tại, sức khỏe của 4 công nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Danh tính 4 công nhân bị thương gồm: Hà Văn Họa (SN 1989, trú tại xã Trường Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La); Hoàng Trọng Thắng (SN 1988, trú tại xã Hải Đông, thành phố Móng cái, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Giang (SN 1988, trú tại tổ 25A, khu 7, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Trần Đức Toàn (SN 1996, trú tại tổ 3, khu 9, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí).
Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công các công trình tuyệt đối tuân thủ nghiêm quy trình, quy định về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động.
Được biết, công trường khu vực nhà ga mới cáp treo số 1 nằm trong hệ thống công trình đang thi công của Trung tâm lễ hội Yên Tử. Dự án được khởi công tháng 5/2017. Công trình là điểm nhấn của Khu Di tích Quốc gia Yên Tử.