40 cặp đôi tham gia "Đám cưới nếp sống mới" và "Đám cưới vàng"

Tin, ảnh: Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/4, 40 cặp đôi tham gia Đám cưới theo nếp sống mới và Đám cưới vàng đã tới dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 
Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình "Lễ hội Đám cưới theo nếp sống mới và Đám cưới vàng 2017" được Thành đoàn Hà Nội – Quận ủy Ba Đình tổ chức nhằm tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 11/CT – TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội.
 
Ngay sau lễ dâng hương, các cặp đôi tham dự chương trình đã chụp ảnh lưu niệm trên phố cổ Hà Nội. Chiều cùng ngày, các cặp đôi sẽ tham dự Lễ Hằng thuận tại Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc, nghe giảng về đạo lý vợ chồng, chụp ảnh cưới dã ngoại tại Đồ Sơn (Hải Phòng).
 
Tham gia Lễ hội "Đám cưới nếp sống mới" và "Đám cưới vàng" lần này, 40 cặp đôi (trong đó có 20 cặp đôi trẻ, 20 cặp đôi làm đám cưới vàng) được tham gia nhiều hoạt động, nghi lễ như: 20 cặp đôi Đám cưới vàng Dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Lễ cưới Hằng thuận cho 20 cặp đôi trẻ tại Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc – nghe giảng về đạo lý vợ chồng; Tham gia hoạt động tập thể và chụp ảnh tại bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng); triển lãm ảnh cưới và thi ảnh cưới đẹp tại Công viên Bách Thảo; Lễ hội đám cưới nếp sống mới và đám cưới vàng; Triển lãm đám cưới Xưa và Nay, Giao lưu bí quyết Giữ lửa hạnh phúc...
 
Ngày 23/4 tới đây, các cặp đôi sẽ tham gia Lễ hội Đám cưới nếp sống văn minh và Đám cưới vàng với các hoạt động: triển lãm ảnh cưới và thi ảnh cưới đẹp tại Công viên Bách Thảo; Lễ hội đám cưới nếp sống mới và đám cưới vàng; Triển lãm đám cưới Xưa và Nay, Giao lưu bí quyết Giữ lửa hạnh phúc...
 
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, thực hiện Chỉ thị 11/CT – TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội, ngay từ năm 2012, Thành đoàn Hà Nội đã có mô hình đám cưới tập thể. Tại các quận, huyện cũng có mô hình cưới văn minh, chỉ tổ chức tiệc ngọt. Năm 2017, tiếp tục thực hiện chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, để việc tuyên truyền được sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là các bạn trẻ, quận Ba Đình chủ động lên kế hoạch, tuyên truyền cho các đôi đi đăng ký kết hôn thực hiện đám cưới nếp sống văn minh.
 
Cũng theo Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Việt, Thành đoàn Hà Nội – Quận ủy Ba Đình lựa chọn 20 cặp đôi là các bạn trẻ sau khi đăng ký kết hôn tại các phường làm đám cưới tập thể và 20 cặp đôi ông bà chung sống vợ chồng hạnh phúc từ 50 năm trở lên để tôn vinh giá trị hạnh phúc gia đình. 20 cặp đôi trẻ tham gia đám cưới nếp sống văn minh có cam kết thực hiện theo Chỉ thị 11 – làm tiệc tại gia đình không quá 300 khách mời. Toàn bộ kinh phí cho chương trình được tổ chức dưới hình thức xã hội, ngoài ra, Thành đoàn cũng sẽ có các phần quà dành cho các cặp đôi tham gia lễ hội đám cưới nếp sống văn minh và đám cưới vàng.