40 năm Ngày thanh niên Thủ đô tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thanh niên Thủ đô tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng (29/3/1976 - 29/3/2016). Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng các cựu thanh niên tiền trạm Thủ đô.

Trong diễn văn kỷ niệm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng Phan Hữu Giản đã ôn lại những ngày đầu khi gần 3.000 thanh niên Thủ đô đi Lâm Đồng xây dựng Vùng kinh tế mới (29/3/1976).
40 năm Ngày thanh niên Thủ đô tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới - Ảnh 1
Đồng chí Phan Hữu Giản khẳng định: Công cuộc “Khai sơn phá thạch” san đất mở đường, xây dựng thành công Vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng đã tạo tiền đề hình thành, phát triển huyện Lâm Hà (được đặt theo tên của 2 TP Lâm Đồng - Hà Nội) cả về kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh như hôm nay. Đây là một trong những thành quả cách mạng đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc 2 địa phương Hà Nội - Lâm Đồng giành được sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng...

Chào mừng và gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cựu thanh niên tiền trạm Thủ đô xây dựng Vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, lãnh đạo và Nhân dân Thủ đô hôm nay tự hào về thế hệ thanh niên tiền trạm Hà Nội năm xưa đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, góp phần xây dựng thành công Vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng.

Để tỏ lỏng biết ơn đối với các thế hệ thanh niên tiền trạm, đồng chí đề nghị Thành đoàn Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của lực lượng thanh niên tiền trạm Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Đồng thời có hành động thiết thực, tuyên truyền cho thế hệ thanh niên Thủ đô biết thêm về Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tri ân đối với lực lượng cựu thanh niên tiền trạm Thủ đô năm xưa.

Nhân dịp này, Ban liên lạc Thanh niên tiền trạm Thủ đô và lãnh đạo huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho người thân 4 cựu thanh niên tiền trạm bị Fulro sát hại khi đang làm nhiệm vụ.