400 học sinh Bắc Từ Liêm thích thú trải nghiệm âm nhạc cổ điển miễn phí

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Bắc Từ Liêm là đơn vị đầu tiên trong 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội tổ chức buổi hòa nhạc đặc biệt để học sinh tiếp cận gần hơn với không gian âm nhạc cổ điển.

Ngày 24/9, Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Orchestra (VYO) đã phối hợp cùng Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm tổ chức buổi hòa nhạc cộng đồng VYO. Tham dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai và lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai và lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng hoa cho đại diện Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai và lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng hoa cho đại diện Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam.

Tại buổi hòa nhạc, 400 học sinh cũng như khán giả trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã được thưởng thức những giai điệu kinh điển và đầy hấp dẫn của nền âm nhạc cổ điển - những tài sản được mệnh danh là tinh hoa nghệ thuật của thế giới. Dàn nhạc trẻ VYO đã đưa đến gần với khán giả quận Bắc Từ Liêm nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài năng Phan Đỗ Phúc.

Tại buổi hòa nhạc, 400 học sinh cũng như khán giả trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã được thưởng thức giai điệu kinh điển và đầy hấp dẫn của nền âm nhạc cổ điển - những tài sản được mệnh danh là tinh hoa nghệ thuật của thế giới.
Tại buổi hòa nhạc, 400 học sinh cũng như khán giả trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã được thưởng thức giai điệu kinh điển và đầy hấp dẫn của nền âm nhạc cổ điển - những tài sản được mệnh danh là tinh hoa nghệ thuật của thế giới.

Song hành cùng sứ mệnh trở thành đại sứ trẻ của âm nhạc cổ điển, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên bằng buổi diễn hòa nhạc cộng đồng tại quận Bắc Từ Liêm, dàn nhạc trẻ VYO đã đem đến cho khán giả những điều thú vị, xen lẫn bỡ ngỡ, thích thú. Đây là cơ hội tuyệt vời để người dân trải nghiệm âm nhạc cổ điển một cách trực diện và gần gũi nhất.

Dàn nhạc trẻ VYO đã đem đến cho khán giả những điều thú vị, xen lẫn bỡ ngỡ, thích thú.
Dàn nhạc trẻ VYO đã đem đến cho khán giả những điều thú vị, xen lẫn bỡ ngỡ, thích thú.

Buổi hòa nhạc đã đem đến cho khán giả cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm âm nhạc cổ điển có hướng dẫn cùng các hoạt động khám phá thú vị trong mỗi buổi hoà nhạc, từ đó, làm giàu trải nghiệm văn hóa, tạo tư duy, thói quen thưởng thức nghệ thuật cho người dân Thủ đô, đánh dấu những lần gặp gỡ đầy cảm hứng giữa cộng đồng và âm nhạc cổ điển. Qua đây, mỗi người làm giàu trải nghiệm văn hóa, tạo tư duy, thói quen thưởng thức nghệ thuật cho người dân Thủ đô, đánh dấu những lần gặp gỡ đầy cảm hứng giữa cộng đồng và âm nhạc cổ điển.

Đây là cơ hội tuyệt vời để người dân trải nghiệm âm nhạc cổ điển một cách trực diện và gần gũi nhất.
Đây là cơ hội tuyệt vời để người dân trải nghiệm âm nhạc cổ điển một cách trực diện và gần gũi nhất.

Phát biểu tại buổi hòa nhạc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá cao, hoan nghênh dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam. Đây thực sự là một dự án đặc biệt và có ý nghĩa đối với TP Hà Nội. Để có thể thưởng thức âm nhạc, nghe tất cả tác phẩm mà dàn nhạc đã biểu diễn đưa lên cộng đồng chung, khán giả có thể quét mã QR. Đây là một cách làm rất mới, khoa học.

Học sinh quận Bắc Từ Liêm giao lưu, trải nghiệm âm nhạc cổ điển tại buổi hòa nhạc cộng đồng VYO.
Học sinh quận Bắc Từ Liêm giao lưu, trải nghiệm âm nhạc cổ điển tại buổi hòa nhạc cộng đồng VYO.

“TP hoan nghênh quận Bắc Từ Liêm - đơn vị đầu tiên trong 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã tổ chức buổi hòa nhạc rất đặc biệt để các em nhỏ có thể tiếp cận được không gian âm nhạc cổ điển. Buổi biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng trẻ đã đưa âm nhạc cổ điển rất gần với các bạn nhỏ. Tôi tin là các bạn nhỏ đến dự buổi hòa nhạc hôm nay đã có rất nhiều ấn tượng đẹp. Sau buổi hòa nhạc này, TP sẽ chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thành một chuỗi để các bạn nhỏ trên địa bàn có điều kiện để tiếp thu, qua đó, cảm nhận vẻ đẹp thực sự đặc biệt của âm nhạc cổ điển” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Buổi biểu diễn  của Dàn nhạc giao hưởng trẻ đã đưa âm nhạc cổ điển rất gần với các bạn nhỏ.
Buổi biểu diễn  của Dàn nhạc giao hưởng trẻ đã đưa âm nhạc cổ điển rất gần với các bạn nhỏ.

Là dàn nhạc trẻ đa quốc tịch đầu tiên tại Việt Nam, VYO chính thức ra mắt cộng đồng thông qua Hòa nhạc mang tên VYO Grand Concert được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 8/9/2022.

Đây cũng là đêm diễn mở đầu cho chuỗi hòa nhạc cộng đồng của VYO được tổ chức tại các không gian công cộng sáng tạo tại TP Hà Nội trong suốt tháng 9 và đầu tháng 10/2022. Chương trình kéo dài trong suốt những tháng cuối thu với 4 buổi hòa nhạc miễn phí vòng quanh Hà Nội: VYO Grand Concert tại Nhà hát Lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm; Hòa nhạc cộng đồng tại Không gian Xanh, 65 Cảm Hội, Đống Mác, Hai Bà Trưng Hòa nhạc cộng đồng tại Trung tâm Văn hóa quận Bắc Từ Liêm; Hòa nhạc cộng đồng tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

 

Bắt đầu hoạt động từ tháng 3 đến nay, VYO hiện có 79 thành viên từ 12 đến 22 tuổi với đa dạng quốc tịch, tập luyện hàng tuần cùng nhau vào mỗi sáng chủ nhật. Sứ mệnh của VYO là tạo ra một dàn nhạc trẻ sống động, nơi các thành viên cùng khám phá niềm vui trọn đời của việc chơi nhạc. Toàn bộ hoạt động của VYO đều hoàn toàn miễn phí.

Với mục đích trở thành đại sứ âm nhạc trẻ cổ điển, các thành viên VYO chính là những cầu nối đầy ý nghĩa mang âm nhạc cổ điển tới cộng đồng, để mọi người được thưởng thức, cảm nhận cái đẹp, niềm vui, sự bình yên mà âm nhạc có thể mang lại, xoá đi khoảng cách và suy nghĩ thường trực dành cho loại hình âm nhạc bác học này.