400 vụ xả súng, 150 người thiệt mạng trong dịp Quốc khánh Mỹ năm 2021

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin được CNN trích từ dữ liệu thu thập các vụ xả súng và nạn nhân trên toàn nước Mỹ trong khoảng thời gian 72 giờ, từ ngày 2 - 4/7 vừa qua.

Hơn 400 vụ xả súng diễn ra trong dịp cuối tuần và Quốc khánh Mỹ vừa qua. Ảnh: New York Daily
CNN trích dẫn dữ liệu từ Kho lưu trữ Bạo lực súng đạn Mỹ cho biết, ít nhất 150 người đã thiệt mạng do bạo lực bằng súng trong hơn 400 vụ xả súng trên khắp nước Mỹ vào dịp Quốc khánh 4/7 cuối tuần qua.
Cụ thể, dữ liệu này thu thập các vụ xả súng và nạn nhân bạo lực súng đạn trên toàn nước Mỹ trong khoảng thời gian 72 giờ, từ ngày 2 - 4/7 và vẫn đang tiếp tục được cập nhật.
Sở Cảnh sát New York cho biết thêm, tại TP New York - nơi bạo lực súng đạn đã tăng lên mức chưa từng thấy trong nhiều năm, có 26 nạn nhân từ 21 vụ xả súng trong 3 ngày cuối tuần trước.
Vào ngày 4/7, New York đã trải qua 12 vụ xả súng liên quan đến 13 nạn nhân, tăng so với năm ngoái với 8 vụ xả súng và 8 nạn nhân. Cho đến nay, các vụ bạo lực súng đạn ở New York đã tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2020, với 767 vụ xả súng và 885 nạn nhân.
''Tại Chicago, sau khi Giám đốc Cảnh sát David Brown nêu lên những lo ngại trước "cuối tuần thử thách nhất trong năm" đối với cảnh sát, 83 người đã bị bắn, trong đó 14 người thiệt mạng ở các vụ xả súng từ 6 giờ chiều ngày 2/7 đến 6 giờ sáng ngày 5/7'' - theo đánh giá của CNN về dữ liệu sơ bộ của Sở Cảnh sát Chicago.