47 cá nhân được biểu dương "người tốt, việc tốt"

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong số 47 cá nhân được Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội công nhận danh hiệu "người tốt việc tốt", có 90% là lao động trực tiếp.

 9 cá nhân tiêu biểu "người tốt, việc tốt" cấp cơ sở được tặng danh hiệu "người tốt, việc tốt" cấp Thành phố.
Chiều 21/9, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương "Người tốt,việc tốt" và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến "Người tốt việc tốt" năm 2016. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, 9 tháng đầu năm đã có 128.000 người được giải quyết việc làm, đạt 85,3% kế hoạch; 2.415 dự án được xét duyệt vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 406 tỷ đồng, tạo việc làm cho 12.980 lao động. Sở LĐTB&XH Hà Nội đã ra quyết định trợ cấp thất nghiệp cho 25.567 người với tổng số tiền 354,892 tỷ đồng, quyết định hỗ trợ học nghề cho 1.452 người với 6,069 tỷ đồng.
 9 cá nhân tiêu biểu "người tốt, việc tốt" cấp cơ sở được tặng danh hiệu "người tốt, việc tốt" cấp Thành phố.
Cùng với đó, Sở khai trương đưa vào hoạt động 5 điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện Hoài Đức, Ứng Hòa, Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm, Long Biên. Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tuyển sinh và đào tạo cho khoảng 122.550 lượt người, đạt 82,8% kế hoạch năm. Các quận huyện mở được 66 lớp dạy nghề cho 17.275 lao động nông thôn.

Đến nay, các Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục Lao động xã hội quản lý sau cai tiếp nhận vào cai nghiện bắt buộc cho 239 người, 1.564 người vào cai tự nguyện.

Tính đến tháng 8/2016, toàn TP đã vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 28.401 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới cho 355 nhà ở cho hộ gia đình người có công với kinh phí 15.157 triệu đồng, tặng 5.999 sổ tiết kiệm, tu sửa và nâng cấp 107 công trình ghi công liệt sĩ, tặng 388.251 suất quà tới người có công.

Tại hội nghị này, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành cho biết trong năm 2017 toàn ngành quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh phong trào thi đua "người tốt, việc tốt" , phát huy những thành tích đã đạt được để ngày càng có nhiều bông hoa "người tốt, việc tốt hơn nữa, góp phần tô thắm cho vườn hoa "người tốt, viẹc tốt" của Thủ đô ngày càng nở rộ, thắm sắc hương thơm.