Kinhtedothi - Chảy máu cam (hay chảy máu mũi) là tình trạng các mạch máu nhỏ ở mũi bị vỡ và chảy máu. Đây là hiện tượng phổ biến, hầu hết ai cũng bị ít nhất 1 lần trong đời, đặc biệt là trẻ em từ 2-10 tuổi.
Tùy trường hợp mà chảy máu cam có thể nguy hiểm hoặc không, tuy nhiên, phần lớn thường không nghiêm trọng, chỉ kéo dài vài phút và có thể xử trí tại nhà.
TS Lê Ngọc Duy – Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, khi trẻ bị chảy máu cam, cha mẹ tuyệt đối không nhét bất cứ vật gì vào mũi trẻ. Đồng thời, làm theo hướng dẫn để ngăn chặn tình trạng chảy máu, giúp giảm nguy cơ mất máu và các biến chứng nguy hiểm.
Kinhtedothi - Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ cấp cứu kịp thời, cứu sống nam bệnh nhân 46 tuổi mắc Covid-19 nguy kịch, chảy máu dữ dội qua vết mổ thành bụng sau phẫu thuật đại tràng.
Kinhtedothi - Gần đây, khoa Hồi sức Thần kinh - Viện Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân có tình trạng xuất huyết nội sọ nặng trên nền người bệnh bị sốt xuất huyết.
Kinhtedothi- Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ lan tỏa mạnh mẽ ở các huyện đồng bằng mà còn hiện diện ở các huyện miền núi của Quảng Ngãi.
Kinhtedothi - Qua đợt kiểm tra đột xuất trong hai ngày, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và xử phạt 3 cơ sở vi phạm trong kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng trên địa bàn.
Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi (4 tháng tuổi) xuất hiện ban đỏ rải rác lòng bàn tay, bàn chân. Bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm giang mai bẩm sinh từ mẹ.
Kinhtedothi - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhân viên Bệnh viện Mắt Đà Nẵng “trừng mắt” với người bệnh, ngày 9/4, phía bệnh viện đã chính thức lên tiếng, khẳng định nội dung video không phản ánh đúng bản chất sự việc.