Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

5 điểm nhấn sau trận đấu giữa tuyển Singapore và tuyển Việt Nam

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo đã có 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu gặp tuyển Malaysia, Hùng Dũng và đồng đội cầm bóng lên tới 80% hay cầu thủ Singapore gặp chấn thương vì mặt cỏ nhân tạo... là những điểm nhấn sau trận đấu giữa tuyển Singapore và tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thay đổi 8 cầu thủ

Sau chiên thắng trên nhà Mỹ Đình trước tuyển Malaysia, HLV Park Hang-seo đã thay đổi 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát trong trận đấu với tuyển Singapore. Ba cầu thủ được giữ lại là thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và trung vệ Quế Ngọc Hải. Với lịch thi đấu dày đặc, việc thay đổi cầu thủ nhằm xoay tua đội hình là điều cần thiết tại AFF Cup. Ở hàng phòng ngự, Tiến Dũng và Thanh Bình thay thế cho Thành Chung và Duy Mạnh.

Tuấn Anh là một trong tám sự thay đổi ngay từ đầu của HLV Park Hang-seo so với trận đấu gặp tuyển Malaysia.

Nếu như Văn Hậu và Tấn Tài được lựa chọn ở trận đấu trước và trận này được cho nghỉ, hai cầu thủ thay thế là Văn Thanh và Hồng Duy. Vị trí ở tuyển giữa ngoài Hùng Dũng thì Tuấn Anh và Ngọc Quang xuất ngay từ đầu. Trên hàng công là sự mới mẻ khi Văn Quyết và Tuấn Hải sát cánh cùng nhau.

Tuyển Việt Nam cầm bóng gần 80%

Thực tế, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn so với tuyển Singapore, dù đội chủ nhà đã có nhiều sự thay đổi trong thời gian. Đặc biệt, khi cục diện bảng B chưa được định đoạt khi cả ba đội cạnh tranh đều có được 6 điểm, điều này càng khiến tuyển Singapore thi đấu cẩn trọng trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Lối chơi phòng ngự phản công được HLV Takayuki Nishigaya lựa chọn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Việc chủ động chơi phòng ngự đồng nghĩa nhường thế trận và sự kiểm soát bóng cho tuyển Việt Nam. Theo thống kê, Hùng Dũng và đồng đội cầm bóng có thời điểm tới gần 80% và tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới gần 90%.

Nỗi ám ảnh từ sân cỏ nhân tạo

Theo qui định, Ban tổ chức sân chủ nhà có thể đăng ký sân nhà bằng mặt cỏ tự nhiên hoặc nhân tạo. Tại AFF Cup 2022, tuyển Singapore sử dụng sân Jalan Besar là sân nhà tại vòng bảng, đây là sân thi đấu có mặt cỏ nhân tạo và số ghế là hạn chế 6000 chỗ ngồi. Ở trận đấu với trên sân nhà, tuyển Singapore là đội gặp bất lợi khi Ilhan Fandi là người không may mắn khi gặp chấn thương sau tình huống khống chế bóng và tiếp đất ngay sau đó.

Trước thềm trận đấu, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ lo ngại khi các cầu thủ phải thi đấu ở mặt cỏ nhân tạo dễ gây chấn thương. Nỗi lo là có cơ sở khi tại SEA Games 2019 ở Philippines, một số học trò của HLV Park Hang-seo đã gặp chấn thương trong đó có Quang Hải.

Bế tắc trước lối chơi phòng ngự

Tuyển Singapore lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, số đông cầu thủ lùi sâu về sân nhà để bảo vệ cho khung thành của thủ môn Hassan Sunny. Điều này khiến những pha tấn công của tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn. Thực tế, trong suốt 45 phút đầu tiên tuyển Việt Nam không tạo được quá nhiều cơ hội nguy hiểm, thậm chí HLV Park Hang-seo đã tung Quang Hải và Văn Đức ngay từ hiệp hai cũng như Hoàng Đức và Tiến Linh ở phút thứ 58. Số cơ hội được tạo ra sau khi những trụ cột được tung vào sân là rõ rệt nhưng nó chưa thể hiện được sự tinh thế cũng như hiệu quả. Việc kiểm soát bóng nhiều, tạo ra cơ hội nhưng gặp khó trong xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương là điều nhìn thấy từ tuyển Việt Nam. 

Tuyển Việt Nam chưa thể giành vé đi tiếp sớm

Với trận hoà trước tuyển Singapore, tuyển Việt Nam có được 7 điểm và bằng với chính đối thủ nhưng vẫn đứng đầu bảng B. Trận hoà này khiến tuyển Việt Nam chưa thể giành vé đi tiếp trước lượt đấu cuối cùng gặp tuyển Myanmar. 

Như vậy, cục diện bảng B sẽ phải chờ đến lượt đấu cuối khi tuyển Singapore sẽ có trận đấu quyết chiến với tuyển Malaysia. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm là có thể giành vé đi tiếp, nhưng chắc chắn mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là chiến thắng để giành vị trí nhất bảng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Kim Anh sôi nổi Giải vật truyền thống Xuân Bính Ngọ 2026

Xã Kim Anh sôi nổi Giải vật truyền thống Xuân Bính Ngọ 2026

20 Feb, 08:45 AM

Kinhtedothi - Từ ngày 19 đến 21/2 (tức mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng), Giải vật truyền thống liên thôn Quán Mỹ – Ninh Cầm, xã Kim Anh, TP Hà Nội đã tưng bừng diễn ra, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Đây là hoạt động văn hóa – thể thao giàu ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I chào mừng Đại hội Đảng

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I chào mừng Đại hội Đảng

17 Jan, 02:43 PM

Kinhtedothi - Ngày 17/1, phường Đông Triều tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ I, năm 2026. Đây là phường đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

7 điều chỉnh luật Pickleball: nâng chuẩn chuyên nghiệp, siết chặt kỷ cương thi đấu

7 điều chỉnh luật Pickleball: nâng chuẩn chuyên nghiệp, siết chặt kỷ cương thi đấu

02 Jan, 04:43 PM

Kinhtedothi - Trước đà phát triển mạnh mẽ của pickleball trên thế giới, Hiệp hội Pickleball Mỹ đã chính thức áp dụng 7 điều chỉnh quan trọng trong luật thi đấu, tập trung vào kỹ thuật, tính minh bạch và kỷ luật sân đấu. Những thay đổi này tuy không làm biến đổi bản chất lối chơi, nhưng có tác động trực tiếp đến vận động viên, trọng tài và chất lượng mỗi trận đấu, đặc biệt trong các giải đấu chuyên nghiệp.

Đồng Nai tổ chức Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”

Đồng Nai tổ chức Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”

24 Dec, 06:05 PM

Kinhtedothi - Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4/1/2026 tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai, hướng tới chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và 51 năm Ngày giải phóng Phước Long (6/1/1975 - 6/1/2026).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ