5 đoàn xe lưu động ra quân tuyên truyền về bầu cử tại Hà Nội

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 19/5, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức lễ ra quân đoàn xe diễu hành tuyên truyền về ngày hội của toàn dân.

  Đoàn xe tuyên truyền bầu cử trên các tuyến phố của Thủ đô. Ảnh: Lại Tấn
Các xe thông tin lưu động được chia thành 5 đoàn, với 27 xe thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường lớn khu vực nội đô rồi tỏa về nhiều vùng ngoại thành Hà Nội, như: Ngân hàng Nhà nước - Lê Thạch - Lê Lai - xung quanh Hồ Hoàn Kiếm - Bà Triệu - Lý Thường Kiệt (qua MTTQ Thành phố, 27 Lý Thường Kiệt) - Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Lê Hồng Phong - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng - Cửa Bắc qua trụ sở cơ quan Trung ương (Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội) - Thanh Niên - Nghi Tàm - Âu Cơ - Cầu Nhật Tân - hướng đi Đông Anh - Sóc Sơn - Mê Linh.
Sự kiện nhằm lan tỏa không khí về ngày hội cũng như cổ vũ người dân chủ động, trách nhiệm trước quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử. Bên cạnh đó, việc tổ chức các xe thông tin lưu động cũng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động về thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gắn với Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần