Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

5 năm Kiên Giang đón 37 triệu lượt khách

Kinhtedothi – Ngày 31/10, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy đối với phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến 2030.

Theo đó, giai đoạn năm 2018 - 2023, tỉnh Kiên Giang đã đón tiếp khoảng 37 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế hơn 2 triệu lượt. Tổng doanh thu đạt 66.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt hơn 6%/năm.

Kiên Giang đón khoảng 37 triệu lượt khách trong 5 năm. Ảnh Hữu Tuấn

Tỷ lệ tăng trưởng bình quân về khách du lịch hàng năm (2017-2018) là 13,4% đối với khách nội địa (đạt 111.67% chỉ tiêu Nghị quyết), 19,5% đối với khách quốc tế (đạt 97,5% mục tiêu Kế hoạch 109/KH-UBND). Doanh thu du lịch (2018-2019) tăng trưởng bình quân 14,7%/năm (đạt 46,6% mục tiêu Kế hoạch 109/KH-UBND). Cơ sở lưu trú (2018-2020) tăng trưởng bình quân 36,6% (đạt 368,5% mục tiêu Kế hoạch 109/KH-UBND).

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo hội nghị. Ảnh Hữu Tuấn

Từ 2018 đến tháng 6/2023, toàn tỉnh thu hút được 50 dự án đầu tư du lịch. Tính đến nay, toàn tỉnh có 317 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng diện tích 9.663ha và tổng vốn đầu tư là 372.484 tỷ đồng; trong đó có 76 dự án đã đi vào hoạt động với tổng quy mô 1.301ha và tổng vốn đầu tư 18.114 tỷ đồng; 81 dự án đang triển khai xây dựng với tổng diện tích 4.253ha và tổng vốn đầu tư khoảng 194.931 tỷ đồng; 160 dự án đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư với tổng quy mô 4.109ha và tổng vốn đầu tư ước thực hiện 159.438 đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang mong muốn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đóng góp ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du lịch. Qua đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đồng thời, tỉnh cũng thực hiện các giải pháp trong tâm đến năm 2025 như: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến 2020 và định hưởng đến năm 2030 và kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến 2020 và định hưởng đến năm 2030.

Phát từ du lịch cộng đồng, phát triển du lịch gắn với chương trình OCOP, phát triển ngành nghề truyền thống gắn với du lịch, du lịch homestay.. Triển khai các đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030. Tổ chức lại công tác xúc tiến du lịch, tăng cường các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch, cùng với doanh nghiệp mở rộng thị trường, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch để không phụ thuộc một vài thị trường khách du lịch chủ yếu. Đây là biện pháp quan trọng từng bước tiến tới chủ động về nguồn khách du lịch và kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: Cần cơ chế vé máy bay cho Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: Cần cơ chế vé máy bay cho Phú Quốc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

22 Dec, 01:28 PM

Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

22 Dec, 11:04 AM

Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ