5 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm (1/4/2014 - 1/4/2019): Khẳng định kết quả toàn diện

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được thành lập từ ngày 1/4/2014, sau chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển, trải qua những khó khăn, thách thức, quận Bắc Từ Liêm đang từng bước “thay da đổi thịt”, đạt được nhiều kết quả toàn diện, chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, trong đó, có sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội.

Nâng chất lượng đời sống văn hóa
Qua hơn một năm triển khai Quy tắc ứng xử (QTƯX) nơi công cộng, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm đã có cách làm sáng tạo và tạo sức lan tỏa sâu rộng. Phường có đội tuyên truyền QTƯX bằng xe đạp, dùng loa đài tuyên truyền nội dung QTƯX trong tất cả các ngõ, hẻm, khu cao tầng. Ngoài hình thức tọa đàm, phát tờ rơi hoặc lồng ghép trong hội nghị thì việc tuyên truyền QTƯX bằng xe đạp với người dân là hữu hiệu nhất với phường Xuân Tảo hiện nay.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý tặng hoa chúc mừng quận Bắc Từ Liêm đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm năm 2018.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, với mục tiêu đưa QTƯX dễ dàng vào cuộc sống, thời gian qua, quận đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền QTƯX nơi công cộng của TP Hà Nội đến mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có hội thi tuyên truyền QTƯX. Từ hội thi, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, công chức trong việc giao tiếp, ứng xử với Nhân dân, góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Cũng theo ông Lưu Ngọc Hà, 5 năm qua, quận Bắc Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng môi trường xã hội văn hóa, văn minh, hài hòa; môi trường giáo dục, đào tạo chất lượng, hiện đại; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội. Chính vì vậy, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa được triển khai đồng bộ hướng về cơ sở, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”... được triển khai sâu rộng.
Cùng với đó, công tác quản lý văn hóa, quản lý di tích, lễ hội được tăng cường. Nhiều di sản văn hoá được bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị như: Lễ hội bơi Đăm truyền thống (phường Tây Tựu); Lễ hội đình Chèm (phường Thụy Phương). Đây là 2 lễ hội đặc sắc của quận Bắc Từ Liêm đã được Bộ VHTT&DL công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Năm 2018, đình Chèm đã được Nhà nước công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt.
An sinh xã hội đảm bảo
Thời gian qua, sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học; quan tâm, chăm lo bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, lề lối, tác phong, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt việc đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện giảng dạy chất lượng, hiệu quả.
Hệ thống trường lớp và quy mô giáo dục phát triển nhanh, tăng từ 49 trường năm 2014 lên 62 trường năm 2019, dẫn đầu TP về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia với 38/42 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.
Ngoài ra, công tác phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được quận quan tâm và sự tham gia tích cực của cộng đồng. Quận luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh truyền thông - giáo dục sức khỏe sinh sản; duy trì kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm… Từ đó chất lượng sức khỏe của Nhân dân được nâng cao.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho rằng, công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm, duy trì thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó đã hỗ trợ xây, sửa mới 188 nhà tình nghĩa. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được thực hiện tốt.
Quận đã hỗ trợ, tạo việc làm cho 27.392 người; tổ chức 35 lớp đào tạo nghề với 1.213 người tham gia. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được chú trọng, từ năm 2014 - 2018, 13/13 phường hàng năm đạt tiêu chuẩn “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Công tác bình đẳng giới; công tác quản lý, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận được quan tâm đầu tư với 71 nhà văn hóa được cải tạo, xây mới trong giai đoạn 2014 - 2018; đưa tổng số nhà văn hóa tổ dân phố toàn quận lên con số 126.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần