5 ngày phá 3 sới bạc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ngày 10/2, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, lực lượng CSĐT Tội phạm về TTXH vừa phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc tại nhà đối tượng Nguyễn Duy Thanh (SN 1974), ở cụm 5, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Các con bạc và tang vật bị thu giữ.
Các con bạc và tang vật bị thu giữ.
Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ 2 bộ bài và 8,3 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Thanh, Khuất Trọng Tĩnh (SN 1985), Nguyễn Văn Cường (SN 1964), Bùi Tá Tình (SN 1974) và Nguyễn Đức Hiển (SN 1983), cùng trú ở cụm 5, xã Thọ Lộc để lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 6 và 8/2, Công an huyện Phúc Thọ cũng đã triệt phá 2 sới bạc tại hai xã Long Xuyên và Vân Phúc, tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan gồm Đặng Văn Quốc (SN 1975), Đặng Văn Lưu (SN 1963), Đào Văn Huân (SN 1977), Đặng Văn Lạng (SN 1969), Đặng Văn Diễn (SN 1982), cùng trú cụm 6, xã Vân Phúc; Đặng Văn Long (SN 1965), Kiều Văn Hiển (SN 1980), Lê Văn Tường (SN 1969) và Nguyễn Duy Ngữ (SN 1976), cùng trú xã Long Xuyên.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng bỏ trốn và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.