5 ngày, xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi (từ 27 đến mùng 1 Tết), trên toàn quốc xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 164 người và bị thương 237 người.

TNGT xảy ra chủ yếu ở đường bộ, riêng ngày 30 Tết đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Số người chết tăng cao so với Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Cụ thể, hồi 12h40 ngày 30 Tết, tại địa bàn xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, xe mô tô BKS 14F1 - 5492 do anh Bùi Quý Thái điều khiển, chở anh Nguyễn Văn Sơn, chị Vương Thị Ngát và 2 cháu Nguyễn Văn Huy (8 tuổi), Nguyễn Thị Nga (5 tuổi) đã đâm vào xe ô tô Fotuner đi ngược chiều làm 4 người chết trên xe máy tử vong, người còn lại là anh Nguyễn Văn Sơn bị thương. Trong số 4 người chết có cả vợ và con anh Sơn. 
Nguyên nhân xác định ban đầu do xe ô tô đi lấn làn đường. Công an huyện Yên Mỹ và Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra giải quyết.

Về xử lý vi phạm giao thông, riêng trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 4.400 trường hợp vi phạm; Nộp kho bạc Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng; Tạm giữ 66 xe ô tô, 879 xe mô tô; Tước 136 giấy phép lái xe. 

Trong ngày mùng 1 Tết, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được hơn 10 cuộc điện thoại đường dây nóng của người dân phản ánh chủ yếu về tình trạng tăng giá vé trông xe tại các điểm đền, chùa và các khu dịch vụ.

Về tình hình giao thông trên các tuyến các tuyến cao tốc: thông suốt, an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trong đêm giao thừa, tại các điểm bắn pháo hoa, giao thông cũng không bị ảnh hưởng do lực lượng chức năng bố trí cấm đường và phân luồng.