Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

5 người nộp hồ sơ, một được chọn mua nhà thu nhập thấp

KTĐT - Khu nhà dành cho người có nhập thấp đầu tiên ở Hà Nội chỉ có 328 căn hộ được rao bán nhưng có tới 1.576 hồ sơ đăng ký. Ngoài 96 trường hợp được ký hợp đồng mua bán, sẽ có 547 hồ sơ lọt vào vòng bốc thăm.

KTĐT - Khu nhà dành cho người có nhập thấp đầu tiên ở Hà Nội chỉ có 328 căn hộ được rao bán nhưng có tới 1.576 hồ sơ đăng ký. Ngoài 96 trường hợp được ký hợp đồng mua bán, sẽ có 547 hồ sơ lọt vào vòng bốc thăm.

Theo Hội đồng xét duyệt Công ty Vinaconex Xuân Mai, trong số 1.576 hồ sơ tiếp nhận có 122 hồ sơ thuộc diện chính sách, 633 bộ thuộc quận Hà Đông, Thanh Xuân và Đống Đa. Hồ sơ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại các quận huyện khác trong Hà Nội là 821 bộ. Trường hợp được xét duyệt gồm các đối tượng thuộc diện chính sách của thành phố và các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các quận gần dự án là Hà Đông, Thanh Xuân và Đống Đa.

Qua quá trình chấm điểm và xét duyệt hồ sơ, Công ty Vinaconex Xuân Mai cho hay, hiện có 96 hồ sơ trên 90 điểm được quyền ký ngay hợp đồng mua bán nhà thu nhập thấp và 547 hồ sơ được 90 điểm lọt vào vòng bốc thăm. Hồ sơ bị loại là các trường hợp người mua đã có nhà ở diện tích trên 5 m2 mỗi người, UBND phường không xác nhận thực trạng nhà ở, thiếu phụ lục về thực trạng nhà ở.

Từ nay đến ngày 15/11, Công ty Vinaconex Xuân Mai sẽ ghi nhận ý kiến phản hồi của người dân và ban thanh tra liên ngành để chốt danh sách tiến hành ký hợp đồng với những hồ sơ trên 90 điểm. Các hồ sơ thuộc diện bốc thăm có hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại khác phường phải bổ sung xác nhận tình trạng nhà ở. Các trường hợp thiếu bản phô tô công chứng số đăng ký hộ khẩu thường trú phải bổ sung. Thời hạn cuối là ngày 15/11.

Chung cư CT1 Ngô Thì Nhậm có 328 căn hộ được rao bán. Công ty Vinacomex Xuân Mai, chủ đầu tư dự kiến bán 8,8 triệu đồng mỗi m2 (chưa thuế VAT). Mỗi căn hộ có diện tích trung bình 70 m2 sẽ có giá hơn 600 triệu đồng.

Ngoài dự án CT1, Hà Nội cũng đang tiến hành triển khai hàng loạt khu nhà thu nhập thấp khác. Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng (Viglacera) cũng đầu tư 1.000 căn hộ nhà thu nhập thấp tại Đặng Xá (huyện Gia Lâm) và tiếp tục triển khai 124 căn hộ tại xã Đại Mỗ (huyện Từ Liêm). Dự án nhà ở tại khu Kiến Hưng (Hà Đông) bắt đầu xây dựng vào cuối tháng 8 với hơn 1.500 căn hộ do Vinaconex đầu tư. Các doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội là Handico 3 và 5 cũng đã khởi công dự án nhà cho người nghèo với 840 căn hộ tại Sài Đồng (quận Long Biên)...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hiện thực hoá định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình

Hiện thực hoá định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình

10 Jan, 02:57 PM

Kinhtedothi - Ngày 10/1, Tổ hợp công viên giải trí Brightpark tại tỉnh Ninh Bình chính thức khai trương, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái thể thao - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí của Legend Valley Country Club; đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.

Thị trường bất động sản đã chính thức bước vào chu kỳ mới

Thị trường bất động sản đã chính thức bước vào chu kỳ mới

09 Jan, 10:29 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/1, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội BĐS Việt Nam, Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) và Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) đã tổ chức khai mạc Diễn đàn thị trường BĐS Việt Nam 2026 - VREF 2026 với chủ đề: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”.

Vì sao Shophouse khối đế trở thành tài sản phòng thủ trong xu hướng đô thị nén tại TP.HCM?

Vì sao Shophouse khối đế trở thành tài sản phòng thủ trong xu hướng đô thị nén tại TP.HCM?

09 Jan, 03:55 PM

Kinhtedothi - TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển đô thị theo chiều sâu, khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, mật độ dân cư gia tăng nhanh và mô hình đô thị buộc phải tái cấu trúc để thích nghi. Trong bối cảnh đó, bất động sản không còn được nhìn nhận thuần túy qua khả năng tăng giá, mà ngày càng được đánh giá dựa trên giá trị sử dụng thực, khả năng tạo dòng tiền và mức độ chống chịu trước biến động thị trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ