5 trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần, từ ngày 1/7/2025

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Từ ngày 1/7/2025, người lao động khi chấm dứt đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mà có yêu cầu thì sẽ được giải quyết hưởng BHXH một lần trong 5 trường hợp.

Tham gia BHXH sau ngày 1/7/2025 vẫn được giải quyết

Luật BHXH năm 2024 mới được Quốc hội thông qua đã sửa đổi căn bản các tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật BHXH hiện hành, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đáng chú ý, Luật BHXH năm 2024 đã điều chỉnh, bổ sung những quy định về nhận BHXH một lần. Phó Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ LĐTB&XH Nguyễn Duy Cường cho hay: Người lao động đã chấm dứt đóng BHXH mà có yêu cần nhận BHXH một lần thì sẽ được giải quyết trong 5 trường hợp. Đó là, đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH; ra nước ngoài để định cư; đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS. Luật BHXH năm 2024 đã bổ sung đối tượng được nhận BHXH một lần, so với quy định hiện hành, đó là người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Luật BHXH năm 2024 quy định 5 trường hợp được giải quyết BHXH một lần. Ảnh minh họa: Internet.
Luật BHXH năm 2024 quy định 5 trường hợp được giải quyết BHXH một lần. Ảnh minh họa: Internet.

Và một trường hợp nữa là, người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7/2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và chưa đóng BHXH đủ 20 năm nếu có yêu cầu thì được giải quyết BHXH một lần.

Luật BHXH năm 2024 kế thừa luật hiện hành, đã quy định nhóm đối tượng đặc thù được giải quyết BHXH một lần. Đó là trường hợp thuộc khối lực lượng vũ trang khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ giải quyết BHXH một lần.

Trước những băn khoăn của báo chí về việc, những người lao động tham gia BHXH sau ngày 1/7/2025 có được giải quyết BHXH một lần, Phó Vụ trưởng Vụ BHXH Nguyễn Duy Cường phản hồi: Những người tham gia BHXH từ ngày 1/7/2025 trở đi chỉ được giải quyết BHXH một lần trong 4 trường hợp là: đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH; ra nước ngoài để định cư; đang mắc một trong những bệnh như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng.

Nhiều quyền lợi cho người không rút BHXH một lần

Bộ LĐTB&XH cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2022, trong cả nước đã có xấp xỉ 5 triệu người hưởng BHXH một lần. Trong đó, có tới 98,83% số người lao động hưởng BHXH một lần rơi vào trường hợp sau 1 năm nghỉ việc không tham gia BHXH. Vì thế, Luật BHXH năm 2024 đã bổ sung, sửa đổi rất nhiều quy định, chính sách mới nhằm gia tăng quyền lợi nhằm khuyến khích người lao động không nhận BHXH một lần mà bảo lưu, để hưởng lương hưu.

Người không nhận BHXH một lần mà bảo lưu để tiếp tục tham gia sẽ có nhiều cơ hội được hưởng các quyền lợi, chế độ. Ảnh minh họa: Trần Oanh.
Người không nhận BHXH một lần mà bảo lưu để tiếp tục tham gia sẽ có nhiều cơ hội được hưởng các quyền lợi, chế độ. Ảnh minh họa: Trần Oanh.

Theo đó, đối với những người không nhận BHXH một lần mà bảo lưu để tiếp tục tham gia thì sẽ có nhiều cơ hội được hưởng các quyền lợi, chế độ BHXH ở mức cao hơn. “Nhiều chế độ, chính sách BHXH của chúng ta được tính theo thời gian đóng. Khi người lao động bảo hưu, tiếp tục tham gia BHXH đồng nghĩa với thời gian đóng dài hơn thì sẽ được hưởng các quyền lợi cao hơn, ví dụ như chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” – ông Nguyễn Duy Cường giải thích.

Theo quy định của Luật BHXH năm 2024 thì người lao động dễ dàng được hưởng lương hưu. Luật BHXH 2014 quy định, để được hưởng lương hưu thì người lao động phải đủ tuổi, đồng thời phải có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên. Nhưng Luật BHXH năm 2024 đã sửa đổi quy định theo hướng giảm số năm đóng BHXH tối thiểu xuống còn 15 năm để được hưởng lương hưu. Và khi người lao động hưởng lương hưu cũng sẽ được bảo hiểm y tế.

Trong trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH, bảo lưu, không nhận BHXH một lần, khi đến tuổi nghỉ hưu mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì có thêm cơ hội lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng và được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Và, trong thời gian người lao động nhận trợ cấp hàng tháng từ phần đóng góp của mình thì mức hưởng cũng tăng khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Như vậy, Luật BHXH năm 2024 đã mở rộng, gia tăng các quyền lợi cho người lao động để thu hút họ tham gia BHXH. Luật BHXH năm 2024 cũng đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người đang tham gia và nghỉ hưu để đảm bảo an sinh xã hội.