50 năm nâng tầm quan hệ đối tác Đức – Việt ngay giữa lòng Hà Nội
Kinhtedothi - Với chủ đề “Kỷ niệm hợp tác phát triển chung”, lễ hội 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam là một trong những sự kiện điểm nhấn đóng góp vào chuỗi hoạt động tưởng niệm kéo dài suốt năm nhân dịp 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, Lễ hội Đức (Deutschlandfest) diễn ra từ ngày 17 - 19/10/2025 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Với chủ đề “Kỷ niệm hợp tác phát triển chung”, lễ hội là một trong những sự kiện điểm nhấn đóng góp vào chuỗi hoạt động tưởng niệm kéo dài suốt năm nhân dịp 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Hoạt động thu hút đông các bạn trẻ tham dự. Ảnh: Khắc Kiên
Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào thứ Sáu, ngày 17/10 tại khu vực trước đồng hồ hoa lớn trên phố Đinh Tiên Hoàng, bờ Hồ Hoàn Kiếm, với sự tham dự của bà Helga Margarete Barth - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, cùng các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Việt Nam, các cơ quan, tổ chức của Đức và quốc tế, cũng như các tổ chức hợp tác phát triển đặt trụ sở tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, bà Đại sứ Helga Margarete Barth nhấn mạnh, trong hơn 3 thập kỷ qua, hợp tác phát triển của Đức tại Việt Nam đã đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước vì lợi ích của người dân Việt Nam - từ những hỗ trợ ban đầu về an sinh xã hội cho đến trọng tâm hiện nay vào các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng bền vững.

Bà Helga Margarete Barth - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam và bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Khắc Kiên
Đức đã hỗ trợ hơn 3 tỷ euro cho các chương trình hợp tác phát triển với Việt Nam. Hiệp định khung về Hợp tác Kỹ thuật ký năm 1991 là mốc khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác này. Khi đó, không ai có thể hình dung rằng sự hợp tác sẽ phát triển sâu rộng và thành công như hiện tại.
Trở lại năm 1990 – thời điểm mà Việt Nam đang thực hiện công cuộc Đổi mới. Khi đó, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và Đức đã có thể chia sẻ kinh nghiệm từ quá trình thống nhất đất nước và xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội. Đồng thời, việc giảm nghèo và phát triển hạ tầng cơ bản cũng là những lĩnh vực Đức hỗ trợ Việt Nam ngay từ đầu.

Nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra. Ảnh: Khắc Kiên
Gần 35 năm sau, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Đức và Việt Nam, với vị thế là một quốc gia đang phát triển năng động và đầy tiềm năng, đang cùng nhau hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu - nhằm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Sau đêm khai mạc, vào thứ Bảy và Chủ nhật, 18 - 19/10, phố Đinh Tiên Hoàng sẽ trở thành phố đi bộ sôi động với các không gian trưng bày, hoạt động tương tác, biểu diễn văn hóa và trải nghiệm ẩm thực. Lễ hội là dịp giới thiệu rộng rãi tới công chúng về mối quan hệ đối tác bền chặt giữa Đức và Việt Nam - một quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng và cam kết chung vì phát triển bền vững.
Khối triển lãm tương tác – giới thiệu hợp tác phát triển của Đức theo cách thức mới mẻ và cuốn hút.
"Lễ hội mở cửa tự do cho công chúng. Lễ hội Đức sẽ là lễ hội của sự đa dạng, giao lưu và tình hữu nghị, đánh dấu 50 năm quan hệ đối tác - đồng thời hướng tới những thập kỷ tiếp theo" - bà Helga Margarete Barth nói.
Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh thêm, Đức là một trong các quốc gia phương Tây đầu tiên đã dành cho Việt Nam nguồn viện trợ quý giá, cho đến nay đạt trên 3 tỷ euro, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm giúp Việt Nam xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực và hướng tới phát triển bền vững.
Trong suốt tiến trình Đổi mới và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, Hà Nội đã được UNESCO vinh danh là Thành phố vì hòa bình, tôi mong muốn hai nước chúng ta tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới, cùng ứng phó hiệu quả các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, dịch bệnh... trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Đây là chuỗi sự kiện ấn tượng cho quan hệ hai nước. Ảnh: Khắc Kiên
Trước đó, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, phối hợp với Công ty CP Net Zero Việt Nam, đã tổ chức buổi trò chuyện, gặp gỡ “Tương lai Thời trang – Đối thoại về Phát triển Bền vững”.
Trong bối cảnh ngành thời trang toàn cầu đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ về tác động môi trường và xã hội, Đan Mạch đã nổi lên như một quốc gia tiên phong trong việc thúc đẩy tính bền vững trong ngành. Với các sáng kiến tiên phong như Bộ tiêu chuẩn bền vững của Tuần lễ Thời trang Copenhagen, thời trang Đan Mạch đang góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành thời trang toàn cầu.
Trong khi đó, Việt Nam cũng đang ngày càng được công nhận là trung tâm sáng tạo đang lên tại châu Á, nơi hội tụ giữa di sản thủ công phong phú và thế hệ các nhà thiết kế trẻ đầy khát khao khám phá xu hướng và giá trị toàn cầu.
Bà Mette Ekeroth - Phó Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cũng đã nhấn mạnh vai trò của đối thoại văn hóa trong việc thúc đẩy phát triển bền vững: “Việt Nam và Đan Mạch có thể cách xa về mặt địa lý, nhưng lại rất gần gũi trong mối quan tâm chung đến tính bền vững và đổi mới sáng tạo. Ngành thời trang của hai nước kết nối với nhau qua chuỗi giá trị và xu hướng tiêu dùng".

Sự giao thoa văn hóa để thúc đẩy kinh tế hai nước. Ảnh: Khắc Kiên
Bà Evelina Danielsson Valladares - Quản lý Cấp cao về Phát triển Bền vững tại Tuần lễ Thời trang Copenhagen (CPHFW) chia sẻ, cách CPHFW trở thành một tổ chức tiên phong toàn cầu thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn môi trường và đạo đức vào khuôn khổ yêu cầu bền vững.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, bà Vũ Thảo - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Sáng tạo của Kilomet109, giới thiệu cách thương hiệu của bà kết hợp giữa chất liệu truyền thống Việt Nam và kỹ thuật thủ công bản địa vào trong thiết kế thời trang bền vững đương đại, truyền cảm hứng cho làn sóng nhà thiết kế mới trong khu vực.
Bà Nguyễn Đình Liên Chi - Giám đốc Nội dung của ELLE Vietnam cũng đã nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của truyền thông trong việc định hình người tiêu dùng có hiểu biết và thúc đẩy đối thoại về thời trang bền vững. Từ góc nhìn doanh nghiệp toàn cầu, bà Alexandra Mornet - Giám đốc Phát triển Bền vững tại Pandora, chia sẻ rằng tính bền vững ngày nay là yêu cầu bắt buộc đối với các thương hiệu thời trang cao cấp, đồng thời đề cập đến những thách thức trong việc đảm bảo nguồn cung ứng có trách nhiệm.
Sự kiện là một phần trong sáng kiến lớn hơn của Đại sứ quán Đan Mạch nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thông qua giao lưu văn hóa và tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh giữa hai nước Việt Nam và Đan Mạch.

Tìm cơ hội thông qua Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á lần thứ 2
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á lần thứ 2 diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 28/9, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ các đối tác trong khu vực và tìm kiếm thị trường.

Phó Thủ tướng dự khai mạc diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024
Kinhtedothi - Ngày 15/4, tại Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024. Với Bình Dương, diễn đàn là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024, quy tụ gần 700 khách mời trong nước và quốc tế.

Quan hệ Việt - Đức ngày càng phát triển đa dạng
Kinhtedothi - Đó là nhận định của Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam – ông Christian Berger trong cuộc họp báo ngày 28/9.