500 nhà khoa học tham dự Hội thảo của ĐH Văn Lang

HUY CHƯƠNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày (9 – 10/4) diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc tế với chủ đề “Văn Lang University Goes Global”, Trường ĐH Văn Lang đã quy tụ 500 nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới trong các lĩnh vực: Du lịch, Kiến trúc – Quy hoạch, Môi trường – Kỹ thuật, Công nghệ Sinh học và Mỹ thuật ứng dụng đén tham dự.

 Hơn 500 nhà khoa học trong vầ ngoài nước tham dự Hội thảo do trường ĐH Văn Lang tổ chức.

Đây là sự kiện khoa học lớn nhất từ trước đến nay của trường ĐH Văn Lang nhằm hướng đến kỷ niệm 25 năm thành lập; đồng thời là một trong những hội thảo khoa học quy mô nhất của TP Hồ Chí Minh trong năm 2019.

Hội nghị Khoa học Quốc tế với chủ đề “Văn Lang University Goes Global” là một trong nhiều các hoạt động giúp Văn Lang hội nhập mạnh mẽ. Trong Hội nghị này, các nhà khoa học tập trung trao đổi, tìm kiếm giải pháp tập trung vào các chủ đề: Giáo dục ứng dụng cho một thế giới toàn cầu hóa; Thiết kế bền vững với biến đổi khí hậu; Công nghệ sinh học ứng dụng; TP Thông minh – sáng tạo; Nhận diện thương hiệu TP Hồ Chí Minh; du lịch cộng đồng và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa; Hội thảo việc làm cho sinh viên hội nhập quốc tế,…

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An cho rằng: Bộ GD&ĐT ghi nhận, biểu dương trường ĐH Văn Lang và các đơn vị đã nỗ lực để tổ chức Hội thảo quốc tế rất quy mô, với 5 tiểu ban về: thích ứng với biến đổi khí hậu, du lịch bền vững, công nghệ sinh học ứng dụng, đổi mới sáng tạo và TP thông minh bao trùm các ngành, các lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến đời sống xã hội, thể hiện tầm nhìn và cam kết của lãnh đạo nhà trường trong đào tạo gắn với nhu cầu phát triển của đất nước.

Trong phiên khai mạc Hội nghị, GS. TS. Johannes Widodo (Đại học Quốc gia Singapore (NUS), đã chỉ ra những giá trị của một đô thị tập trung vào con người với nhìn nhận Thông minh nghĩa là giải pháp lấy con người làm trọng tâm (Smart= Human Centred Solution) là nền tảng cho quản lý những thay đổi một cách thông minh trong bối cảnh mới và phát triển cạnh tranh toàn cầu ngày càng mạnh mẽ. Nhất là trong nền kinh tế số và chia sẻ hiện nay, hàng hóa không được sở hữu mà chúng được tiếp cận bởi các thành viên thông qua nền tảng công nghệ đảm bảo sự công khai, minh bạch, đáp ứng sự lựa chọn, khách hàng hóa để ngày càng gia tăng dịch vụ, thích nghi với thị trường trong tương lai.

 GS. TS. Johannes Widodo - Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Như vậy, trước quá trình biến đổi mới không ngừng của thế giới hiện tại và dự báo trong tương lai GS. Philip C Zerillo, yếu tố con người - văn hóa/ nghệ thuật – giáo dục - môi trường và công nghệ sinh học, kiến trúc, phát triển đô thị – cộng đồng và lan rộng sang lĩnh vực du lịch sẽ tiếp tục là những chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm của các học giả trong nước - quốc tế và bàn luận sâu hơn tại Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ để trường ĐH Văn Lang hội nhập toàn cầu trong ngày 9 -10/4/2019.

Hội thảo của các nhà khoa học tại 5 tiểu ban không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ, trao đổi học thuật và còn giúp xác định những vấn đề cần có sự góp sức của các nhà khoa học để đưa ra giải pháp hiệu quả. Năm tiểu ban sẽ đưa ra đề cương dự án nghiên cứu để giải quyết 5 vấn đề ưu tiên cho Việt Nam và các nước trong khu vực theo định hướng ứng dụng các giải pháp công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin trong thiết kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng TP thông minh, sáng tạo, phục vụ cộng đồng.  

Hội nghị cũng là nơi diễn ra các hoạt động những ký kết hợp tác giữa Văn Lang với các đối tác về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.