57.924 học sinh huyện Thường Tín phấn khởi bước vào năm học mới

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội) và các cấp, ngành đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại 89 trường học trên địa bàn huyện.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi A làm lễ chào cờ khai giảng năm học mới
Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi A làm lễ chào cờ khai giảng năm học mới

Dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THCS Nguyễn Trãi A, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đã đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời tặng hoa, quà và chúc mừng thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đề nghị: Năm học 2022 - 2023, cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, phương pháp, chương trình giảng dạy… Đối với học sinh, phải không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đánh trống khai giảng năm học mớí tại Trường THCS Nguyễn Trãi A.
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đánh trống khai giảng năm học mớí tại Trường THCS Nguyễn Trãi A.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi A Phạm Thị Ngọc Thúy chia sẻ: Năm học 2022 - 2023, trường có 16 lớp học với 672 học sinh. Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền, ngành GD&ĐT, đặc biệt là được các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh hỗ trợ về mọi mặt, nên chất lượng chăm sóc và giáo dục của nhà trường đạt nhiều thành tích.

Năm học 2021 - 2022, nhà trường được xếp loại xuất sắc về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Nhà trường có 24 học sinh tham gia thi sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A, B, C cấp huyện và 10 bài giảng điện tử của các thầy, cô giáo đạt giải cấp huyện. Cùng với đó còn có hàng chục học sinh tham gia các cuộc thi cấp TP đạt giải nhất, nhì, ba ở các bộ môn. Tỉ lệ học sinh thi vào 10 đạt 98,5%, trong đó 24% học sinh đạt 40 điểm trở lên…

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Trãi A.
Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Trãi A.

Năm học 2022 - 2023, tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi A phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy lương tâm trách nhiệm của nhà giáo, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp giáo dục; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; thực hiện hiệu quả kế hoạch “Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn TP”.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín Nguyễn Như Ý, năm học 2022 - 2023, toàn huyện Thường Tín có 89 trường học, 1.635 lớp học của ba khối trường Mầm non, Tiểu học và THCS với 57.924 học sinh cùng 3.571 cán bộ, giáo viên giảng dạy.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi A Phạm Thị Ngọc Thúy phát biểu tại lễ khai giảng
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi A Phạm Thị Ngọc Thúy phát biểu tại lễ khai giảng

Trước ngày khai giảng, UBND huyện Thường Tín cũng đã triển khai tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ… cho đội ngũ giáo viên trên toàn huyện. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên một số khối lớp trong thời gian hè và kết thúc vào giữa tháng 8/2022 để chuẩn bị sẵn sàng cho việc dạy và học trong năm học 2022 - 2023 được tốt hơn.

Các đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới  tại Trường THCS Nguyễn Trãi A
Các đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới  tại Trường THCS Nguyễn Trãi A

Cùng với đó, UBND huyện yêu cầu các trường thống kê, rà soát, đánh giá, xác định việc thừa, thiếu phòng, lớp học để nhà trường và các đơn vị liên quan chủ động cải tạo, sửa chữa, bổ sung phòng, lớp học. Đồng thời, Phòng GD&ĐT và Phòng Nội vụ huyện thống nhất trình Huyện ủy và UBND huyện cho phép các nhà trường ký hợp đồng ngắn hạn với giáo viên các bộ môn còn thiếu.