Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

6 kỷ lục mới sẽ được xác lập trong Tết Ất Mùi

Kinhtedothi - Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, chỉ riêng trong Tết Ất Mùi sắp tới, cả nước sẽ có 6 kỷ lục mới được xác lập.
Năm 2015, thay vì quan tâm đến tiêu chí “chuyện lạ” trong việc xác lập kỷ lục như trước đây, Việt Nam sẽ ưu tiên tìm kiếm những kỷ lục mang giá trị về nội dung và thể hiện tính sáng tạo cao để nâng cao tính thuyết phục. Đó là thông tin vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố sáng 6/2.

Trong năm nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện Hành trình tìm kiếm, quảng bá đặc sản ẩm thực Việt Nam lần thứ 3 với 12 sự kiện kỷ lục quảng bá các giá trị ẩm thực của nước ta ra thế giới. Đây là chương trình do 100 kỷ lục gia là những đầu bếp nổi tiếng, 50 doanh nghiệp chuyên ngành thực phẩm và các địa phương trên toàn quốc phối hợp tổ chức.

 
Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao quà lưu niệm cho tổ chức Kỷ lục châu Á. (Ảnh: Petro)
Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao quà lưu niệm cho tổ chức Kỷ lục châu Á. (Ảnh: Petro)
Đồng thời tiếp tục thực hiện Hành trình tìm kiếm S100 Bách niên Trường thọ lần thứ 3 để công bố Top 100 cụ ông, cụ bà từ 100 tuổi trở lên ở Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động quan trọng nhất mà tổ chức này hướng đến từ năm 2015 là mở rộng liên kết với ngày càng nhiều những quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực xác lập kỷ lục để chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng ngân hàng dữ liệu.

Ông Lê Trần Trường An, Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nói: “Năm 2015, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ hướng ra quốc tế bằng cách liên kết với khoảng 9 tổ chức kỷ lục của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để hình thành Liên minh Kỷ lục toàn cầu nhằm chia sẻ với nhau những bản quyền kỷ lục giữa các nước, chia sẻ những giá trị kỷ lục để giúp đỡ nhau trong quá trình tìm kiếm những giá trị, nội dung kỷ lục của từng quốc gia và phát triển những kỷ lục của các quốc gia lên phạm vị ảnh hưởng tầm thế giới”.

Thông tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, chỉ riêng trong Tết Ất Mùi năm 2015 cả nước sẽ có 6 kỷ lục mới được xác lập. Đó là: Cây mai lớn nhất, Bánh xèo lớn nhất (tại Thành phố Hồ Chí Minh), Bản đồ Việt Nam bằng trái cây lớn nhất (tại Cần Thơ), Bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất (tại Đà Nẵng), Tô hủ tiếu lớn nhất và Đòn bánh phồng tôm lớn nhất (tại Sa Đéc, Đồng Tháp).
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Đà Nẵng tăng tốc thu hút đầu tư công nghiệp chiến lược

Đà Nẵng tăng tốc thu hút đầu tư công nghiệp chiến lược

07 Jan, 02:45 PM

Kinhtedothi - Sáng 7/1, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Tập đoàn VSIP Việt Nam về việc nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Điện Tiến (phường Điện Bàn Bắc).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ