Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

6 năm tù cho kẻ tâm thần sát hại nhân viên nhà bếp

Kinhtedothi - Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Việt (SN 1973, ở quận Hà Đông, Hà Nội) 6 năm tù về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, thời điểm gây án, Việt là đối tượng bị tâm thần đang được điều tại Khu điều dưỡng tâm thần Thụy An (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Ngày 5/1/2013, lợi dụng lúc cán bộ trực khu điều dưỡng mở cửa để cho một số bệnh nhân tâm thần tự xuống phòng ăn, Việt từ trong phòng chạy xuống bếp, lấy 1 con dao rồi chạy sang phòng trực của nhà ăn. Chị Phạm Thị X (32 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) là nhân viên bếp đứng ở cửa phòng, thấy vậy Việt dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến chị X tử vong sau đó.

Chiều 6/1/2013, Công an huyện Ba Vì bắt Việt. Theo lời khai của Việt, thời điểm gây án, Việt nghe có người xui khiến chém người thì nhẹ bệnh.

Theo kết quả giám định, Việt bị tâm thần phân liệt, trong khi phạm tội, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại, bị cáo mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau thời gian chữa bệnh bắt buộc, ngày 27/8/2014, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có kết luận: Hiện tại tình trạng sức khỏe tâm thần của Việt ở giai đoạn ổn định, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trước đó, Việt đã có 2 tiền án, 1 tiền sự. Vào năm 1990, bị cáo từng bị TAND tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) xử phạt 36 tháng tù về tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Năm 1998, Việt lại bị TAND tỉnh Hà Tây (cũ) xử phạt 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, sau đó TAND Tối cao đã xử phúc thẩm và chuyển tội danh "Cố ý gây thương tích" thành tội "Giết người" để tương xứng với hành vi bị cáo Việt gây ra và tuyên phạt bị cáo 5 năm tù.

Khi ra tù trở về cuộc sống đời thường, Việt lại có hành vi sát hại bố đẻ vào năm 2005. Do Việt bị bệnh tâm thần nên được Viện KSND tỉnh Hà Tây (cũ) quyết định đình chỉ điều tra và được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ