Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

6 nước giàu nhất thế giới mới tiếp nhận 8,9% lượng người di cư

Kinhtedothi - Theo thống kê, 6 quốc gia giàu nhất trên thế giới, chiếm 60% sản lượng kinh tế toàn cầu, tiếp nhận chưa đến 9% số người di cư trên thế giới, trong khi những quốc gia nghèo đói hơn lại chịu gánh nặng về việc này.
Đây là thông tin một báo cáo của Tổ chức Oxfam vừa đưa ra hôm 18/7. Theo đó, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh với tỷ trọng GDP toàn cầu  lên tới 56,6%, nhưng lại chỉ tiếp nhận 2,1 triệu người di cư – tương đương 8,9% tổng số toàn cầu.

Trong số 2,1 triệu người này, khoảng 1/3 được Đức tiếp nhận, 1,4 triệu người còn lại chia cho 5 quốc gia kia. Mỹ tiếp nhận 168.937 người di cư, giám đốc Oxfam Mark Goldring cho rằng điều này thật đáng xấu hổ.
Ngược lại, hơn 50% lượng người di cư thế giới – tương đương 12 triệu  người đang sống tại Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Palestine, Pakistan, Lebanon và Nam Phi, bất chấp việc các khu vực này chỉ chiếm 2% GDP toàn cầu.

Oxfam đang kêu gọi chính quyền những quốc gia phát triển tiếp nhận thêm người di cư, hỗ trợ các quốc gia khó khăn trong vấn đề này.

“Hơn bao giờ hết, nước Anh cần cho thấy một xã hội cởi mở vai trò giải quyết cuộc khủng hoảng này. Thật đáng xấu hổ khi một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp nhận chưa đến 1% lượng người di cư toàn cầu”, theo đại diện Oxfam.

Theo báo cáo của Cơ quan Người di cư Liên Hợp quốc (UNHCR) năm 2015, hơn 65 triệu người đã tháo chạy khỏi quê nhà do bạo động, chiến tranh và vi phạm nhân quyền – con số lớn kỷ lục từ trước tới nay. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng tại Syria trực tiếp góp phần gây ra vụ khủng hoảng di cư. Nhiều người đã chạy trốn tới các quốc gia láng giềng như Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ