6 tháng, vận tải hành khách tăng 7% so cùng kỳ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến cuối tháng Sáu, ước vận tải đạt gần 1.611 triệu lượt khách, tăng 7,4%, tương đương với tăng 71,7

Vận tải hành khách 6 tháng đầu năm ước tính đạt gần 1.611 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014 và tương đương với 71,7 tỷ lượt khách/km hành trình.

Trong đó, ngành vận tải trung ương đạt 16,8 triệu lượt khách, tương đương với 17,8 tỷ lượt khách/km, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngành vận tải địa phương thực hiện đạt trên 1.594 triệu lượt khách tương đương với gần 54 tỷ lượt khách/km, tăng 7,7% so với cùng kỳ. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Số lượng hàng khách vận tải hành khách đường bộ 6 tháng đầu năm ước tính đạt trên 1.519 triệu lượt khách, tương đương trên 53 tỷ lượt khách/km, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Số hành khách vận tải bằng đường  hàng không đạt 9,6 triệu lượt khách, tương đương trên 15 tỷ lượt khách/km, tăng 4,4% cùng kỳ. Hành khách vận chuyển bằng đường sắt đạt 5,6 triệu lượt khách, tương đương trên 2 tỷ lượt khách/km, tăng 4,6% cùng kỳ 2014. Số lượng hành khách vận chuyển bằng đường biển đạt 2,8 triệu lượt khách, tương đương 131,3 triệu lượt khách/km, tăng 2,6% cùng kỳ.

Cùng với đó, 6 tháng qua ngành vận tải còn thực hiện vận chuyển gần 546 triệu tấn hàng hóa, tương đương với trên 107 tỷ tấn/km hành trình, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vận tải trong nước đạt 530,6 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ, và vận tải quốc tế đạt 15,2 triệu tấn./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần