600 hộ dân sẽ tham gia lễ hội trái cây Nam bộ 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/6, tại TP.HCM, Ban tổ chức Lễ hội Trái cây Nam bộ 2015 đã tổ chức họp báo công bố khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 19.

Theo đó, Lễ hội Trái cây Nam bộ lần thứ 19 sẽ được tổ chức từ ngày 1đến 20 tháng 6 tại Khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP HCM). Sở Du lịch TP HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP HCM cùng Công ty Du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức. 

Tham gia lễ hội năm nay sẽ có 600 hộ dân đại diện cho 21 tỉnh, thành phố trong khu vực Nam bộ và một số tỉnh lân cận tham gia trưng bầy và giới thiệu sản phẩm tại lễ hội.

 
Lễ hội trái cây Nam bộ 2014.
Lễ hội trái cây Nam bộ 2014..
Ban tổ chức cho biết, lễ hội trái cây Nam bộ năm nay thu hút các đoàn nghệ thuật đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Camphuchia, Lào sẽ góp phần tạo nên sự đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc trên thế giới.

Lễ hội tổ chức cả tại chợ nổi trái cây với 50 gian hàng, có 150 chủng loại trái cây, bộ sưu tập trái cây lạ, hiếm. Lễ hội thi trái cây ngon, an toàn Nam bộ sẽ quy tụ những trái cây đặc sản to, đẹp, cân đối vừa chín, bảo đảm ngon và giảm giá từ 10 đến 20% cho khách tham quan thưởng thức. 

Ngoài ra, còn có những chương trình nghệ thuật tạo hình bằng trái cây; 30 món ngon chế biến từ trái cây; diễu hành tứ linh bách quả thần tiên hội; diễu binh nghệ thuật quốc tế…

Lần đầu tiên lễ hội trái cây Nam bộ được tổ chức năm 1996, mỗi năm 1 lần. Riêng ngày khai mạc lễ hội 1/6 sẽ miễn phí 100% vé vào cổng cho trẻ em đi cùng gia đinh. Trong suốt thời gian lễ hội giảm 50% vé vào cổng cho thiếu nhi tham quan theo đoàn và cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2014 -2015 mang theo; giảm 20% vé tham quan cho công nhân tại các khu công nghiệp ở thành phố./.