63% người Nhật phản đối sửa đổi Hiến pháp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo NHK, sau khi đạt được nhất trí với Mỹ về sửa đổi “Phương hướng hợp tác phòng thủ”...

Theo NHK, sau khi đạt được nhất trí với Mỹ về sửa đổi “Phương hướng hợp tác phòng thủ”, Chính phủ Nhật Bản chỉ cần tiến hành điều chỉnh Điều 9 của Hiến pháp Hòa bình để thực hiện quyền tự vệ tập thể trên phạm vi toàn thế giới. 

Tuy nhiên, có tới 63% số người dân Nhật Bản được hỏi phản đối việc sửa đổi Hiến pháp. Thậm chí, hôm 3/5, nhân đánh dấu 68 năm ra đời của Hiến pháp Nhật Bản, nhiều cuộc biểu tình phản đối Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã diễn ra trên khắp lãnh thổ nước này.