64 dự án chiếm đất tái định cư tại Thủ Thiêm: Chỉ rõ sai phạm từng dự án, lỗi do ai để có hướng xử lý

HÀ NAM
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan khẳng định như vậy tại buổi họp báo thường kỳ tháng 10 vào ngày 1/11.

Tại cuộc họp báo, ông Võ Văn Hoan cho biết, liên quan tới các sai phạm ở khu đô thị Thủ Thiêm, Thành phố đang cùng các ban ngành xử lý, giải quyết khiếu nại của người dân.
 Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chủ trì buổi họp báo
Về 64 dự án mà trước đây là đất tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm (theo kết luận của Thanh tra Chính phủ - PV), ông Võ Văn Hoan cho biết, Thành phố đang phối hợp với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường tổng rà soát và chỉ rõ sai phạm từng dự án, lỗi do ai, để có hướng xử lý. Dự án nào chưa thực hiện sẽ thu hồi
Về chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Thủ Thiêm, hiện nay Thành phố đưa ra 3 chính sách, gồm: một là chính sách bồi thường hỗ trợ người dân Thủ Thiêm nằm ngoài ranh quy hoạch; hai là chính sách hỗ trợ bổ sung cho người dân Thủ Thiêm kiến nghị, khiếu kiện nằm trong ranh quy hoạch và thứ 3 là chính sách hỗ trợ người dân Thủ Thiêm không đủ tiêu chuẩn tái định cư để lấy ý kiến của người dân.
Theo đó, ông Hoan giải thích từng chính sách cụ thể: Với vấn đề ranh 4,3 ha, ông Võ Văn Hoan cho biết, hiện Thành phố đã xác định được ranh quy hoạch trên bản đồ và sẽ báo cáo cho thường vụ Thành ủy Thành phố, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Khi có kết luận sẽ thông báo cho người dân Thủ Thiêm."Hướng chung là không để người dân thiệt thòi trong việc xác định ranh" - ông Hoan khẳng định;
Về chính sách hỗ trợ người dân Thủ Thiêm không đủ tiêu chuẩn tái định cư, Thành phố sẽ tạo điều kiện những người dân không đủ tiền mua chung cư, hỗ trợ tái định cư. “Thành phố sẽ xem xét, giảm tối đa các chi phí để hạn chế nợ cho bà con không đủ tiền mua chung cư, tái định cư. Quan điểm Thành phố chỉ tính chi phí đất, chi phí xây dựng, còn các chi phí khác, Thành phố sẽ không tính”, ông Hoan khẳng định;
Về giải quyết khiếu nại của người dân Thủ Thiêm, ông Hoan cho biết, Thành phố đang xem xét lại tính pháp lý và đã chia ra 10 nhóm vấn đề cần giải quyết. “Vừa rồi lãnh đạo Thành phố đã gặp người dân nằm trong ranh quy hoạch 4,3ha để lấy ý kiến. Tuần tới Chủ tịch Thành phố sẽ tiếp xúc bà con Thủ Thiêm. Đối với người dân thuộc diện quy hoạch ở khu vực tái định 1.080 căn chung cư, TP sẽ họp, tiếp xúc sau, nhưng quan điểm cũng sẽ giảm thiếu tối đa chi phí cho họ”, ông Hoan nói.
Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, tuần này UBND Thành phố sẽ báo cáo Ban thường vụ Thành ủy tổ chức kiểm điểm. Tuần sau sẽ tiến hành, quá trình này sẽ kết thúc trong tháng 11.
“Tháng 11 sẽ kiểm điểm các tập thể là tập UBND Thành phố qua các thời kỳ, UBND Quận 2, Ban quản lý dự án khu đô thị Thủ Thiêm, UBND các phường quận 2. Việc kiểm điểm sẽ bám sát vào kết luận của Thanh tra Chính phủ” – ông Hoan nói và cho biết, việc kiểm điểm cụ thể từng các nhân sẽ chờ kết luận của Thanh tra. Khi đó sai phạm liên quan tới ai thì sẽ xử lý người đó.