7 giải pháp của ngành giáo dục quận Hoàng Mai cho năm học mới

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/8/2022, quận Hoàng Mai tổ chức "Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023".

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến chúc mừng ngành giáo dục quận Hoàng Mai bước vào năm học mới có nhiều thành tích. Ảnh HM
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến chúc mừng ngành giáo dục quận Hoàng Mai bước vào năm học mới có nhiều thành tích. Ảnh HM

Khẳng định chất lượng và hiệu quả

Trưởng phòng GD&ĐT Phạm Đàm Thục Hạnh phát biểu tại hội nghị.
Trưởng phòng GD&ĐT Phạm Đàm Thục Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai đã nỗ lực triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả toàn diện. Ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép, vừa dạy học, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác chỉ đạo của phòng GD&ĐT đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp cụ thể.

Quận Hoàng Mai đã xây mới, thành lập mới 3 trường công lập. Trong đó, trường Tiểu học Hoàng Mai, THCS Hoàng Mai được xây dựng và phát triển theo lộ trình định hướng mô hình trường chất lượng cao; trường Tiểu học Linh Đàm phấn đấu được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2022.

27 trường được xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị dạy học, trong đó cải tạo, sửa chữa 278 phòng học, 275 phòng vệ sinh với tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng; bố trí khoảng 44 tỷ đồng mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu, đặc biệt là thiết bị cho lớp 2 và lớp 6.

Học sinh cấp Tiểu học và THCS quận Hoàng Mai tích cực tham gia các giải vẽ tranh, văn nghệ, thể dục, thể thao, đạt 61 giải cấp thành phố; 25 giải cấp quốc gia; 5 giải cấp quốc tế. Duy trì chất lượng giáo dục đứng trong tốp đầu thành phố. Bên cạnh đó, kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập cũng rất tốt, với 101 học sinh đỗ vào các trường chuyên của Hà Nội. Hiện tổng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn quận lên 39/58 trường (đạt 67,2%), trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (tăng 02 trường).

Với những thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai đã được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân; Sở GD&ĐT Hà Nội công nhận 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc.

 

Với những thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022, phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai vinh dự được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn

Năm học 2022 - 2023 với chủ đề của ngành giáo dục là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động GD&ĐT”. Năm học này, trên địa bàn quận có 89 trường Mầm non, Tiểu học, THCS (59 trường công lập, 30 trường ngoài công lập) với 2.048 lớp; 370 nhóm trẻ mầm non tư thục; 98.558 học sinh. Trong đó khối trường công lập có 1.765 lớp, 79.618 học sinh (tăng 68 lớp, 3.782 học sinh). Đây là một sức ép rất lớn về đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chất lượng dạy và học.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết: “Chúng tôi đã chủ động xây dựng 7 giải pháp chính, bao gồm tích cực tham mưu với UBND quận phát triển hệ thống hạ tầng giáo dục; tham mưu đầu tư hạ tầng thông tin và truyền thông, đảm bảo 100% các trường công lập thuộc quận có đủ máy tính để nâng cao chất lượng dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả cấp học, tiếp tục đưa trò chơi dân gian vào môn Giáo dục thể chất; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, khuyến khích các trường sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy”.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 3 tập thể nhà trường và 11 cá nhân. Ảnh HM
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 3 tập thể nhà trường và 11 cá nhân. Ảnh HM

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ thầy cô giáo quận Hoàng Mai để hoàn thành xuất sắc năm học 2021 - 2022 trong bối cảnh dịch Covid-19.

Bí thư Nguyễn Quang Hiếu khẳng định: “Trong thời gian tới quận sẽ tháo gỡ các khó khăn về định biên, cơ sở vật chất, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở giáo dục Hoàng Mai để cải thiện điều kiện dạy và học cho thầy và trò các trường học trong quận”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần