7 năm chưa xử lý triệt để vi phạm lấn chiếm ngõ đi chung ở phường Đồng Tâm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có bài: “5 năm không xử lý xong ngõ đi chung” ...

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có bài: “5 năm không xử lý xong ngõ đi chung” phản ánh việc gia đình ông Võ Trọng Hữu, tại ngõ 165A, đường Giải Phóng (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) bị hàng xóm lấn chiếm ngõ đi chung để sử dụng riêng nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Đến nay, sự việc vẫn không có chuyển biến khiến người dân bức xúc, tiếp tục kiến nghị.
Khoảng sân chung bị lấn chiếm.
Khoảng sân chung bị lấn chiếm.

Theo đó, 7 năm qua, ngõ đi chung của gia đình ông Hữu đã bị gia đình bà Nguyễn Thị Mão (chung ngõ) chiếm dụng một phần làm nơi bán hàng tạp hóa. Bảo vệ tài sản, gia đình bà Mão tự ý lợp mái tôn, lắp cửa sắt, sử dụng ngõ như một ki ốt bán hàng… Ngày 8/6/2015, sự việc được UBND phường Đồng Tâm giải quyết khi có Kế hoạch số 85/KH-UBND nhằm xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên ngõ đi chung tại ngõ 165A, đường Giải Phóng. Kế hoạch nêu rõ: Hiện trạng mái tôn, cửa sắt trên ngõ đi chung của gia đình bà Mão là vi phạm trật tự xây dựng. UBND phường Đồng Tâm phối hợp với lực lượng chức năng vận động gia đình bà Mão tự tháo dỡ công trình. Trường hợp hộ gia đình không tự giác thực hiện, UBND phường Đồng Tâm phối hợp với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cưỡng chế, dỡ bỏ công trình vi phạm. Thời gian cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng vào ngày 10/7/2015. Tuy nhiên, thách thức dư luận, ngay sau đó, gia đình bà Mão dỡ mái tôn vi phạm nhưng cho lắp đặt mái bạt di động. Phần cửa sắt vẫn giữ nguyên trạng và tiếp tục chiếm ngõ đi chung phục vụ kinh doanh. Đến nay, 8 tháng trôi qua, việc cưỡng chế vi phạm vẫn chỉ là kế hoạch trên giấy.

Né tránh việc phải cưỡng chế, ngày 14/10/2015, UBND phường Đồng Tâm có văn bản trả lời công dân với nội dung: Căn cứ hồ sơ địa chính và các tài liệu khác, UBND phường nhận thấy ngõ 165A, đường Giải Phóng ngoài 2 hộ đang trực tiếp sử dụng ngõ đi chung (gia đình ông Hữu, bà Mão) còn liên quan đến 3 hộ gia đình khác. Do đó, phường đề nghị 5 hộ gia đình có văn bản thống nhất việc quản lý, sử dụng ngõ đi chung.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Đức Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho biết: Tại hồ sơ địa chính phường đang lưu giữ thể hiện có 5 hộ gia đình liên quan đến ngõ 165A, đường Giải Phóng. Trong thời gian tới, phường sẽ làm việc với các hộ liên quan, xác định rõ quyền lợi hợp pháp; đồng thời có phương án giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền. Việc gia đình bà Mão lắp đặt mái che di động trên ngõ chung, cán bộ phường đang nghiên cứu cách giải quyết, bởi mái che được gắn vào tường của một trụ sở cơ quan Nhà nước liền kề ngõ.

Vụ việc kéo dài đã 7 năm, đề nghị phường Đồng Tâm xử lý dứt điểm, tránh đơn thư phản ánh kéo dài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần