74 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu của Ủy ban ATGT Quốc gia, tình hình tai nạn giao thông ngày 2/5 tăng mạnh so với 2 ngày trước đó. Tính chung cả 3 ngày nghỉ cả nước xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 74 người và 103 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ngày 2/5 trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông giữa xe khách và ôtô tải khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ngày 2/5 trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông giữa xe khách và ôtô tải khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương.
Cụ thể, trong ngày 2/5, cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 50 người. Trong đó, đường sắt chỉ xảy ra 1 vụ với 1 người chết, còn lại là tai nạ giao thông trên đường bộ.

Trong khi đó cả 2 ngày nghỉ 30/4, 1/5, cả nước chỉ xảy ra 45 vụ tai nạn, số người chết là 33, cộng dồn lại cũng chưa cao bằng ngày 2/5. Qua 3 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 74 người và 103 người bị thương. So với 3 ngày cùng kỳ năm 2015 (30/4; 1,2/5/2015) giảm 49 vụ (-31,81%); giảm 12 người chết (-13,95%); giảm 14 người bị thương (-11,97%).

Lý giải tình trạng số người chết và số vụ tai nạn tăng đột biến trong ngày 2/5, Phó Chánh văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội Lưu Xuân Bình cho rằng: “So với 2 ngày đầu, khi người dân chỉ tập trung di chuyển về quê nghỉ ngơi, hoặc đến đến điểm du lịch, ngày 2/5 số vụ tai nạn gia tăng có thể còn do nguyên nhân sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện; đi chơi lễ không giữ gìn an toàn…”.

Ngày 3/5, khi người dân lại ùn ùn đổ về các TP lớn, áp lực giao thông sẽ trở lên căng thẳng, có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc trên nhiều tuyến đường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động khung thời gian, phương tiện đi lại để tránh ùn tắc, đồng thời đảm bảo ATGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần