75 đội tuyển tham gia hội thi Ánh sáng thời đại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/4, tại trường đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH), Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cùng một số đơn vị tổ chức khai mạc Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 7 - năm 2016.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) và 40 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên TP Hồ Chí Minh.
Các đơn vị tổ chức làm nghi thức khai mạc Hội thi
Các đơn vị tổ chức làm nghi thức khai mạc Hội thi
Đây còn là dịp tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng, tham gia thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”; tiếp nhận những đóng góp, hiến kế của cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ cho ngành giáo dục trong hoạt động nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các thí sinh tham gia hội thi trải qua 3 phần thi gồm: Thi cá nhân trực tuyến, thi thiết kế sản phẩm truyền thông “Góc nhìn thời đại” và thi đội tuyển. Nét mới của hội thi năm nay chính là phần thi thiết kế sản phẩm truyền thông “Góc nhìn thời đại”, góp phần tuyên truyền cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X. Bên cạnh đó, Ban tổ chức hội thi cũng đầu tư về nội dung thi gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện lớn của đất nước và TP Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.

Phần thi đội tuyển thu hút 440 thí sinh đăng ký tham gia thi cá nhân và 75 đội tuyển là cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ đến từ 50 đơn vị quận, huyện đoàn, đoàn trường đại học - cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Hội thi có tổng giải thưởng là 250 triệu đồng. Lễ tổng kết và trao giải hội thi dự kiến diễn ra vào sáng 18/5 tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên.