77 tân binh quận Ba Đình thể hiện niềm tự hào trong ngày nhập ngũ

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong không khí náo nức của ngày hội tòng quân, sáng nay, 16/2, 77 tân binh thuộc quận Ba Đình trong tổng số hơn 4.300 tân binh của TP Hà Nội đã lên đường nhập ngũ và thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáng 16/2, tại Cung Thể thao Quần ngựa, Quận ủy - HĐND - UBND - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Nhân dân quận Ba Đình tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Đến dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ có Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai. 

Buổi lễ giao, nhận quân năm 2022 của quận Ba Đình được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tặng hoa, động viên các tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ. 
Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tặng hoa, động viên các tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ. 

Thượng tá Phan Tử Lăng – Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Ba Đình cho biết: 100% công dân nhập ngũ năm nay đều có sức khỏe tốt, có trình độ đại học trên 58%. Đến nay, 77 công dân lên đường nhập ngũ đúng quy định, sức khỏe đảm được đảm bảo. Do điều kiện dịch Covid-19, công tác tuyển chọn năm nay được thực hiện đồng thời cả cấp phường và cấp quận, song vẫn đảm bảo được số lượng và chất lượng tuyển quân.

Trong số công dân quận Ba Đình lên đường nhập ngũ năm nay, có 58 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 19 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Đáng chú ý, trong số đó có 50 công dân tình nguyện nhập ngũ, gồm có 31 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 19 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Các tân binh quận Ba Đình trong ngày lễ giao, nhận quân năm 2022. 
Các tân binh quận Ba Đình trong ngày lễ giao, nhận quân năm 2022. 

Tại buổi lễ giao quân, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến mong muốn các chiến sỹ mới luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống chiến đấu kiên cường của các thế hệ cha anh chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, của lớp lớp thanh niên Ba Đình đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Chủ tịch UBND quận Ba đình đề nghị các tân binh quận Ba Đình hãy phấn đấu chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật quân đội, kỷ luật công an, ra sức học tập rèn luyện, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng cho bản thân động cơ phấn đấu đúng đắn, tu dưỡng rèn luyện để trở thành người quân nhân cách mạng, người chiến sỹ Công an Nhân dân ưu tú.…

77 tân binh quận Ba Đình thể hiện niềm tự hào trong ngày nhập ngũ - Ảnh 1
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến thắp lửa truyền thống tại Lễ giao nhận quân năm 2022. 
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến thắp lửa truyền thống tại Lễ giao nhận quân năm 2022. 

Thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Đình Thiện bày tỏ: Thế hệ trẻ chúng tôi được sinh ra trong môi trường hòa bình, hạnh phúc, lớn lên trên vùng đất Ba Đình giàu truyền thống cách mạng, được sự chăm sóc, giáo dục của gia đình nhà trường và xã hội nên có nhiều điều kiện thuận lợi trong học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Tân binh Nguyễn Đình Thiện thay mặt các tân binh quận Ba Đình bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao khi nhập ngũ. 
Tân binh Nguyễn Đình Thiện thay mặt các tân binh quận Ba Đình bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao khi nhập ngũ. 

“Chúng tôi rất vinh dự, tự hào được rèn luyện học tập trong môi trường quân đội và công an, được đóng góp sức lực, trí tuệ để bảo vệ Tổ quốc. Với lòng tự hào truyền thống quê hương, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm rèn luyện tốt để trở thành người quân nhân mẫu mực, người chiến sỹ ưu tú. Chúng tôi xin nguyện đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì theo yêu cầu của đơn vị và Tổ quốc để xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sỹ Công an Nhân dân” – tân binh Nguyễn Đình Thiện nói.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cùng lãnh đạo quận Ba Đình đã tặng hoa, quà, động viên tân binh trước khi lên đường hành quân về đơn vị. Đồng thời, chúc các thanh niên lên đường nhập ngũ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai động viên các tân binh
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai động viên các tân binh

Trước ngày các tân binh lên đường làm nhiệm vụ (15/2), UBND quận Ba Đình đã tổ chức khen thưởng, trao giấy chứng nhận đoàn cho 50 công dân tình nguyện nhập ngũ và tặng sổ tiết kiệm với số tiền 250 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng).

Ngoài ra, UBND các phường Điện Biên, Ngọc Khánh, Quán Thành đã gặp gỡ, động viên và trao 5 sổ tiết kiệm cho các công dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Người thân đến tiễn con em lên đường nhập ngũ trong tiết trời mưa phùn và giá lạnh. 
Người thân đến tiễn con em lên đường nhập ngũ trong tiết trời mưa phùn và giá lạnh. 
77 tân binh quận Ba Đình thể hiện niềm tự hào trong ngày nhập ngũ - Ảnh 2
Người thân của tân binh Văn Mạnh vẫy tay chào tạm biệt. 
Người thân của tân binh Văn Mạnh vẫy tay chào tạm biệt. 
Khi các tân binh chuẩn bị lên xe cũng là lúc người thân của họ vô cùng bịn rịn, quyến luyến. 
Khi các tân binh chuẩn bị lên xe cũng là lúc người thân của họ vô cùng bịn rịn, quyến luyến. 
Các tân binh chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Các tân binh chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Nhiều người đã không cầm được nước mắt. 
Nhiều người đã không cầm được nước mắt. 
"Cách đây một năm, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hôm nay tôi rất hào hứng, phấn khởi khi lên đường đi nghĩa vụ. Mong rằng 2 năm tới trong quân đội, tôi sẽ trưởng thành hơn, rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp" - Tân binh Nguyễn Mạnh Hiếu nói
"Cách đây một năm, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hôm nay tôi rất hào hứng, phấn khởi khi lên đường đi nghĩa vụ. Mong rằng 2 năm tới trong quân đội, tôi sẽ trưởng thành hơn, rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp" - Tân binh Nguyễn Mạnh Hiếu nói