78 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 8,8 độ Richter

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trận động đất làm nhiều tòa nhà bị đổ sập, cầu cống, bệnh viện, đường sá bị phá hủy nghiêm trọng, đường điện và hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt tại nhiều nơi, trong đó có thủ đô Santiago.

KTĐT - Trận động đất làm nhiều tòa nhà bị đổ sập, cầu cống, bệnh viện, đường sá bị phá hủy nghiêm trọng, đường điện và hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt tại nhiều nơi, trong đó có thủ đô Santiago.

Theo tin mới nhất, đã có ít nhất 78 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 8,8 độ Richter ở miền Trung Chile sáng 27/2. Tiếp sau trận động đất đã xảy ra rất nhiều dư chấn mạnh, đều từ 5,6- 6,9 độ Richter.

Trận động đất làm nhiều tòa nhà bị đổ sập, cầu cống, bệnh viện, đường sá bị phá hủy nghiêm trọng, đường điện và hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt tại nhiều nơi, trong đó có thủ đô Santiago.

Truyền hình Chile phát đi hình ảnh về những con đường đầy những gạch ngói, mảnh vỡ, những tòa nhà bị phá hủy và hư hỏng nặng, người dân đổ ra đường trong cảnh hoảng sợ.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet cho biết người dân trên khu vực đảo Phục sinh đã được lệnh sơ tán do khả năng xảy ra những đợt sóng lớn.

Bà cho biết hai tàu chở hàng viện trợ được điều động tới đảo Robinson Crusoe nơi bị ảnh hưởng bởi một đợt sóng triều lớn.

Sau trận động đất mạnh ở Chile, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần trên diện rộng đối với tất cả các nước ở khu vực ven Thái Bình Dương.

Nhiều nước như Nhật Bản, Philippines, Australia, New Zealand... cũng ban bố cảnh báo sóng thần./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần